1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ASEAN tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế

Đức Hoàng

(Dân trí) - Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020 do Việt Nam đăng cai sẽ hướng tới một trong những mục tiêu quan trọng là tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

ASEAN tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế - 1

Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020 (APF 2020) khai mạng sáng ngày 5/11 (Ảnh: Tuấn Việt)

Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020 (APF 2020) do Việt Nam đăng cai tổ chức đã chính thức khai mạc sáng ngày 5/11 với chủ đề: “Đoàn kết nhân dân Đông Nam Á vì một cộng đồng bao trùm, gắn kết và chủ động thích ứng”.

Lễ khai mạc có sự tham gia của Trưởng ban Tổ chức APF 2020 Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, cùng các đại biểu tới từ cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong nước và tổ chức quốc tế.

APF 2020 dự kiến diễn ra tới ngày 7/11 và được tổ chức với mục tiêu nhằm nâng cao tình đoàn kết giữa tầng lớp nhân dân trong khu vực để ứng phó với thách thức toàn cầu, hướng tới và xây dựng cộng đồng ASEAN hướng về người dân.

Năm nay, do diễn biến phức tạp của Covid-19, Diễn đàn nhân dân ASEAN lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức dưới dạng hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các đại biểu tới từ Việt Nam và từ các nước trong khu vực Đông Nam Á. 

Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm

ASEAN tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế - 2

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức APF 2020 Phan Anh Sơn (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Anh Sơn cho hay, các đại biểu tham gia APF 2020 sẽ có cơ hội trao đổi về hàng loạt chủ đề như hòa bình, an ninh, lao động, nhập cư, thương mại, bền vững sinh thái... Ông Sơn cho biết: "Đại dịch Covid-19 ngăn chúng ta trực tiếp gặp nhau, nhưng không thể ngăn chúng ta tăng cường đoàn kết và hợp tác. APF 2020 là một minh chứng cho việc người dân ASEAN đang dần thích nghi với trạng thái bình thường mới".

Trao đổi với báo chí bên lề Diễn đàn, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh một trong những mục tiêu sẽ được đưa ra thảo luận trọng điểm là “tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức nhân dân ASEAN, đặc biệt trong việc phối hợp với chính phủ các nước để ứng phó với đại dịch Covid-19 và sau đó, tiến tới phục hồi kinh tế”.

Ông Phan Anh Sơn cho rằng những hạng mục trên không chỉ là nhiệm vụ duy nhất của chính phủ các nước ASEAN, mà còn cần sự đóng góp của người dân và tổ chức nhân dân trong khu vực. Chính vì vậy, Ban tổ chức APF 2020 kỳ vọng trong 3 ngày diễn ra sự kiện, các bên sẽ trao đổi một cách tích cực nhằm xây dựng cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, nơi “không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Tìm biện pháp ứng phó với thách thức chung

ASEAN tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế - 3

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại phiên khai mạc APF 2020, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh nhận định năm 2020 thế giới và khu vực đã phải đối mặt với những thách thức chưa từng có tiền tệ, như dịch Covid-19, hay biến đổi khí hậu và thảm họa tự nhiên, dân số già hóa. Ông cho rằng Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế, đời sống, gây nên sự tụt giảm GDP, gia tăng tình trạng thất nghiệp, tác động tới hàng triệu hộ gia đình, người lao động, tình trạng phúc lợi và an sinh xã hội tại nhiều quốc gia.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết để ứng phó với dịch, ASEAN đã thành lập Quỹ phản ứng Covid-19 và phát triển một khung nhằm mục tiêu phục hồi toàn diện và kế hoạch thực hiện đi kèm.

Ông cũng nhấn mạnh những thành tựu của Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19 nhờ việc cảnh giác sớm với đại dịch, cùng sự chỉ đạo từ Đảng và Chính phủ, cũng như sự tham gia hợp tác của nhân dân. Ông Lê Văn Thanh cũng nhắc đến các gói hỗ trợ tài chính từ chính phủ cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch cũng như truyền thống tương thân, tương ái của người Việt Nam thông qua những sáng kiến kiến như cây ATM gạo.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh bày tỏ mong muốn APF 2020 sẽ là dịp để các bên chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức nhân dân, phong trào xã hội ASEAN và tìm ra biện pháp ứng phó với thách thức chung trong khu vực.  

Phó Tổng thư ký ASEAN Kung Phoak cho rằng ảnh hưởng của Covid-19 tới cộng đồng ASEAN là nghiêm trọng và dự kiến sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh tầm nhìn của ASEAN là rõ ràng, đó chính là sự cam kết về việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, và tổ chức này tồn tại vì muốn mang lại điều tốt đẹp cho người dân trong khu vực.

Diễn đàn nhân dân ASEAN là hoạt động thường niên bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN và đã được tổ chức từ năm 2005 theo sáng kiến của Malaysia. Diễn đàn đã tạo không gian mở cho sự tham gia của các tổ chức nhân dân với ASEAN, mang tiếng nói của nhân dân đến với lãnh đạo các nước ASEAN, nhằm hướng tới cộng đồng ASEAN thực sự hướng tới lợi ích chung của nhân dân ASEAN, vì hòa bình, phát triển, công bằng, bền vững của khu vực.