1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ASEAN nhất trí lập đường dây nóng quốc phòng

(Dân trí) - Lãnh đạo quốc phòng 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 3/11 đã nhất trí thiết lập một đường dây nóng nhằm kết nối nhanh trong trường hợp sự cố hay khủng hoảng xảy ra trên Biển Đông.

 


Các quan chức quốc phòng ASEAN nhóm họp tại Malaysia (Ảnh: Facebook)

Các quan chức quốc phòng ASEAN nhóm họp tại Malaysia (Ảnh: Facebook)

Phát biểu tại họp báo ngay sau cuộc họp Hội nghị hẹp Bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Hishammuddin Hussein cho hay ông và các lãnh đạo quốc phòng 9 nước ASEAN đã chứng kiến tại lễ ký kết sáng kiến lập “đường dây liên lạc trực tiếp” (DCL) nhằm xây dựng lòng tin và ứng phó nhanh với các cuộc khủng hoảng, đặc biệt ngăn chặn các sự cố ngoài mong muốn trong lúc gia tăng căng thẳng trên biển.

Bộ trưởng Hussein nhấn mạnh: “DCL có mục tiêu là xây dựng lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau cũng như tăng cường hợp tác trong việc ứng phó với kịp thời đối với các tình huống khẩn cấp”. Hãng thông tấn Malaysia Bernama dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Hussein rằng: "Lo ngại lớn nhất của chúng tôi là những sự cố ngoài mong muốn xảy ra lúc gia tăng căng thẳng trên biển".

Sáng kiến lập đường dây nóng được Quốc vương Brunei Sultan Hassanal Bolkiah lần đầu tiên đưa ra vào năm 2013 khi nước này làm chủ tịch luân phiên ASEAN và sau đó đề xuất này được đề cập trong khuôn khổ của hội nghị thường niên ADMM.

Mục đích của DCL, được Bộ trưởng quốc phòng Brubei giải thích vào năm ngoái, là kênh liên lạc cho các bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN trao đổi và đưa ra các lời giải chung cho các cuộc khủng hoảng, đặc biệt liên quan đến vấn đề hàng hải, cũng như giảm thiểu những hiểu lầm và ngăn ngừa gia tăng căng thẳng.

Việc bộ trưởng quốc phòng 10 quốc gia ASEAN đồng thuận lập đường dây nóng diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang căng thẳng sau khi Mỹ cuối cùng phái tàu chiến tuần tra khu vực 12 hải lý sát đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp và xây dựng phi pháp ở Biển Đông vào tuần trước sau nhiều tháng đồn đoán trước đó.

Hội nghị ADMM diễn ra tại Malaysia lần này tập trung thảo luận các vấn đề an ninh khu vực và trên thế giới như nạn khủng bố, an ninh mạng và an ninh hàng hải.

Cuối tuần này, 8 nước bao gồm Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga và Mỹ sẽ cùng 10 nước ASEAN thảo luận trong Hội nghị ADMM mở rộng, sự kiện diễn ra 2 năm 1 lần.

Vũ Duy

Theo TheDiplomat

 

ASEAN nhất trí lập đường dây nóng quốc phòng - 2