1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Anh nói Nga sẽ đối mặt với thiếu hụt nguồn lực

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tình báo Anh cảnh báo Nga sắp có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn lực và Ukraine có thể nắm bắt cơ hội để phản công,sau khi Moscow đạt được các bước tiến trên chiến trường.

Anh nói Nga sẽ đối mặt với thiếu hụt nguồn lực - 1

Binh sĩ Ukraine tại vùng Donbass hôm 20/7 (Ảnh: AFP).

Newsweek đưa tin, Giám đốc Cục tình báo Anh MI6 Richard Moore ngày 21/7 nhận định rằng, Nga có thể sắp phải đối mặt với tình trạng "thiếu hụt nguồn lực", và khi lực lượng Moscow "mệt mỏi", Ukraine sẽ có cơ hội để phản công.

"Các lực lượng Nga đã đạt được một số bước tiến trong những tuần và tháng gần đây, nhưng thành tựu vẫn khá nhỏ. Số km mà lực lượng của họ tiến thêm không lớn và khi họ giành được quyền kiểm soát một khu vực, nó thường đã bị tàn phá không còn gì", ông Moore nói.

"Tôi dự đoán Nga sắp đối mặt với việc hết nguồn lực. Đánh giá của chúng tôi là người Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc cung cấp nhân lực và vật lực trong vài tuần tới. Họ có thể sẽ phải tạm dừng (tác chiến) và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công lại. Tinh thần của (lính Ukraine) vẫn còn tốt. Họ cũng bắt đầu nhận được ngày càng nhiều vũ khí (từ phương Tây)", quan chức Anh nhận định.

Hôm 21/7, quân đội Ukraine ước tính rằng Nga có thể đã sử dụng 55-60% kho vũ khí chính xác mà họ dự trữ trước chiến dịch quân sự hôm 24/2. Ukraine nhận định, sẽ là khó để Moscow lấp đầy lại kho này do nhiều linh kiện trong vũ khí hiện đại của Nga có xuất xứ từ nước ngoài. Trong khi đó, các lệnh trừng phạt từ phương Tây đang ngăn cản Nga tiếp cận với nguồn này.

Ông Moore cho rằng, Ukraine cần chứng minh rằng họ có thể có cơ hội thắng Nga trong chiến sự. Điều này sẽ giúp cho lính Ukraine giữ vững tinh thần, cũng như giúp cho châu Âu không bị lung lay quyết tâm hỗ trợ Kiev trong bối cảnh khối này đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng. Quan chức Anh cảnh báo, châu Âu có thể sắp phải đối mặt với một mùa đông khó khăn khi các lệnh trừng phạt Nga đang phản tác dụng

Nhận định của tình báo Anh khá trái ngược với đánh giá của một tướng quân đội Đức trước đó.

Hôm 19/7, người đứng đầu cơ quan thanh tra Lục quân Đức Alfons Mais cảnh báo rằng, Nga có nguồn lực quân sự "gần như vô tận".

"Với ưu thế về pháo binh, quân đội Nga đang tiến dần từng km. Đây là một cuộc chiến tiêu hao và sẽ làm dấy lên câu hỏi liệu Ukraine có thể chịu đựng được trong bao lâu (về nhân sự và vũ khí)", ông Mais nhận định.

Bình luận về tình hình chiến sự hiện tại ở Ukraine, ông Mais cho rằng, lực lượng vũ trang Nga đang học hỏi các kinh nghiệm tác chiến và rút ra bài học. "Quân đội Nga đang mạnh hơn và Nga có nguồn lực gần như vô tận", ông Mais nói, nhấn mạnh các bên không nên đánh giá thấp năng lực thực sự của Nga.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine