1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh nêu dấu hiệu cho thấy Ukraine phá thế áp đảo của Nga ở Biển Đen

Đức Hoàng

(Dân trí) - Anh cho biết các cuộc tấn công của Ukraine vào Hạm đội Biển Đen Nga dường như đã phát huy hiệu quả, khiến Nga suy giảm thế trận áp đảo tại vùng biển chiến lược.

Anh nêu dấu hiệu cho thấy Ukraine phá thế áp đảo của Nga ở Biển Đen - 1

Ukraine nhiều lần tấn công vào mục tiêu tại Crimea trong thời gian qua (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Anh nhận định, các cuộc tấn công thành công của Ukraine vào Hạm đội Biển Đen của Nga đã giúp xuất khẩu ngũ cốc của Kiev tăng lên mức cao nhất kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng gần 2 năm trước.

Trong báo cáo tình báo ngày 22/1, Anh cho hay Ukraine đã thiết lập tuyến đường vận tải hiệu quả trên Biển Đen, bất chấp chiến sự đang diễn ra. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Kiev đã đạt được bước tiến lớn khi nhằm vào mục tiêu trên bán đảo Crimea.

Ukraine là một trong những nhà cung cấp nông sản lớn nhất thế giới bao gồm dầu hướng dương, lúa mạch, ngô và lúa mì. Bộ Quốc phòng Anh cho biết xuất khẩu trong tháng 12/2023 của Ukraine đã vượt mức đạt được trong Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, một thỏa thuận giữa Kiev, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ do Liên hợp quốc làm trung gian và có hiệu lực từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023.

"Các cảng của Ukraine đã xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp vào tháng 12/2023 hơn bất kỳ thời điểm nào khác kể từ khi chiến sự bùng phát. Ukraine đã ngăn phần lớn Hạm đội Biển Đen của Nga hoạt động ở phía tây Biển Đen", tình báo Anh cho hay.

"Tuyến đường vận tải này rất quan trọng về lâu dài, với cả doanh thu xuất khẩu của Ukraine, cũng như là cho thấy 2 bên đã đình chỉ các cuộc tấn công vào tuyến đường vận tải biển dân sự, mở đường cho việc giảm thiểu rủi ro và tăng cường hoạt động thương mại cho tất cả các nước vùng Biển Đen", báo cáo mô tả.

Trong những tháng đầu chiến sự, Hạm đội Biển Đen đã mất soái hạm Moskva. Trong hơn 20 tháng qua, Nga tiếp tục đối mặt với những mất mát về khí tài. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapp ước tính Nga đã mất 20% số tàu trong Hạm đội Biển Đen trong vòng 4 tháng.

Các chuyên gia thân cận với Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Newsweek rằng Kiev đang có mục tiêu nhằm "phi quân sự hóa" Hạm đội Biển Đen. Đây là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm mục đích cuối cùng là giành lại bán đảo Crimea.

Thành công của Ukraine trong việc tăng cường xuất khẩu qua Biển Đen đi ngược với dự đoán trước đó rằng việc Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen kết thúc sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Kiev.

Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu cho thấy thỏa thuận này có thể được phục hồi khi phía Ukraine cho biết vào tuần trước rằng "một số cuộc đàm phán nhất định" đã bắt đầu, theo Reuters.

Trong khi đó, Trung tướng Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), tuần trước tuyên bố Kiev sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào bán đảo Crimea, khu vực sáp nhập vào Nga năm 2014. Tướng Ukraine giải thích một trong những ưu tiên của các nhiệm vụ như vậy là phá hủy tuyến hậu cần của quân đội Nga trên bán đảo Crimea.

Bán đảo Crimea ở Biển Đen đã trở thành khu vực quan trọng giúp Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền Nam Ukraine. Crimea hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine