1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Anh kỷ niệm 200 năm bãi bỏ chế độ nô lệ tại các nước thuộc địa.

(Dân trí) - Khoảng 3000 người đã xuống đường diễu hành tại thủ thô London của Anh hôm 24/3, để kỷ niệm 200 năm ngày ra đời đạo luật hủy bỏ chế độ nô lệ trong các thuộc địa của nước Anh trước đây.

Nhân dịp này, Giáo hội Anh cũng lên tiếng xin lỗi vì vai trò của mình đối với chế độ nô lệ. Trong bài diễn văn đọc tại Kensington Park, Tổng giám mục Rowan Williams, một trong những người tổ chức cuộc diễu hành, đã tuyên bố trước nhiều đại diện nước ngoài và các giáo hội khác: "Một phần những gì chúng tội làm ngày hôm nay là để thừa nhận rằng những người từng đóng góp vai trò trong việc buôn bán nô lệ, những người đã góp phần điều hành một hệ thống vô nhân đạo, chính là những người như các bạn và tôi".

 

Royal Africa Company thành lập năm 1672 tại London đã giữ độc quyền việc buôn bán nô lệ cho tới năm 1698 khi mà Bristol và Liverpool tiếp nhận những con tàu chở người châu Phi được buôn đi bán lại qua nhiều người khác.

 

Tới năm 1807, Anh đã ban hành đạo luật hủy bỏ vệc buôn bán người song vẫn chưa tiến hành việc giải phóng nô lệ tại các thuộc địa của mình trước năm 1833.

 

HH

Theo AFP