1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh kêu gọi 65.000 y bác sĩ nghỉ hưu trở lại đối phó Covid-19

(Dân trí) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính phủ Anh đã kêu gọi khoảng 65.000 y bác sĩ nghỉ hưu trên toàn quốc quay trở lại để tham gia vào cuộc chiến dập dịch.

 
Anh kêu gọi 65.000 y bác sĩ nghỉ hưu trở lại đối phó Covid-19 - 1
Đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth, Woolwich, đông nam London, Anh (Ảnh: Sun)

Global News dẫn thông tin từ Bộ Y tế Anh cho biết, chính phủ Anh đã gửi thư kêu gọi hơn 65.000 bác sĩ, điều dưỡng đã nghỉ hưu quay trở lại làm việc.

Cụ thể, Hội đồng Điều dưỡng và Hộ lý Anh đã viết thư mời cho hơn 50.000 y tá đã nghỉ hưu cách đây ít nhất 3 năm. Trong khi đó, Hội đồng Y tế cũng viết thư mời khoảng 15.500 bác sĩ đã nghỉ hưu kể từ năm 2017 quay lại, tham gia vào tuyến đầu ứng phó dịch Covid-19.

"Chúng tôi không thể làm công việc này một mình, do vậy tôi kêu gọi đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu đóng góp kinh nghiệm và chuyên môn của mình cho cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh này bởi tôi tin chắc quý vị có thể cứu được rất nhiều mạng sống", Ruth May, một quan chức y tế cấp cao của Anh, cho biết.

Thư mời được gửi đi sau khi chính phủ Anh cam kết đảm bảo tất cả các bệnh viện tại đây đều được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và hệ thống thông gió cần thiết.

Ngoài ra, chính phủ Anh cũng huy động các sinh viên năm cuối y khoa tham gia vào cuộc chiến này.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát nhanh tại Anh và nhiều quốc gia trên thế giới. Tính đến ngày 20/3, Anh ghi nhận gần 4.000 ca mắc Covid-19, trong đó 177 trường hợp đã tử vong.

Chính phủ của Thủ tướng Anh Borish Johnson từ tuần này bắt đầu các biện pháp ứng phó dịch mạnh mẽ hơn sau những chỉ trích của dư luận. Ông Johnson khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, tránh tập trung đông người để tránh nguy cơ dịch lan rộng. Chính phủ Anh cũng yêu cầu tất cả nhà hàng, quán bar, hộp đêm, các trung tâm giải trí phải đóng cửa từ ngày 20/3.

Chính phủ Anh cũng đưa ra gói ngân sách ứng phó "chưa từng có trong lịch sử", cam kết chi trả 80% tiền lương cho người lao động bị mất việc vì dịch Covid-19.

Minh Phương
Theo Global News