1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh dự đoán thời điểm kết thúc xung đột tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đưa ra dự đoán về thời điểm kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine sau nỗ lực đàm phán của các bên.

Anh dự đoán thời điểm kết thúc xung đột tại Ukraine - 1

Lực lượng thân Nga trên xe bọc thép tại Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc họp báo tại Ấn Độ hôm 22/4, khi được hỏi về nhận định của các quan chức phương Tây, những người nói Nga "vẫn đang ở vị thế chiến thắng", rằng liệu cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài đến cuối năm 2023 hay không, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết khả năng này có thể xảy ra.

"Điều đáng buồn là, khả năng đó có thể xảy ra", ông Johnson nói.

Theo Thủ tướng Anh, Nga có lực lượng quân sự "khổng lồ" và lựa chọn duy nhất của Moscow hiện nay là tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Nga tiến rất gần đến việc thiết lập một hành lang trên bộ tại Mariupol", ông Johnson nhận định.

Nga hôm 21/4 tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát thành phố Mariupol, Đông Nam Ukraine. Nếu kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng này, Nga có thể thiết lập một hành lang giữa Nga, khu vực Donbass và bán đảo Crimea, cũng như kiểm soát hoàn toàn Biển Azov. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng thông tin Nga kiểm soát Mariupol "vẫn còn nghi vấn" và "chưa có bằng chứng" cho thấy thành phố này hoàn toàn thất thủ. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố lực lượng Nga đang kiểm soát phần lớn Mariupol, nhưng lực lượng Ukraine vẫn giữ được một phần thành phố này và hiện có khoảng 120.000 dân thường đang mắc kẹt tại đây.

Thủ tướng Johnson cho rằng, tình hình hiện tại rất khó đoán và người Ukraine sẵn sàng chiến đấu để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Ông Johnson cho biết một cuộc đàm phán "thực tế" để chấm dứt xung đột "dường như không có khả năng xảy ra ở thời điểm hiện tại", nhưng châu Âu và Ukraine cần phải thảo luận về các thỏa thuận an ninh trong tương lai.

"Những gì Ukraine muốn, và tôi nghĩ họ sẽ nhận được, là một loạt đảm bảo an ninh từ các nước có chung lập trường, và cam kết an ninh về những gì chúng ta có thể làm để hỗ trợ họ. Điều đó có thể bao gồm viện trợ vũ khí, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo để có thể cho phép Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trong tương lai", ông Johnson nói thêm.

Ông Johnson cho biết, các binh sĩ Ukraine đã tới Anh để học cách sử dụng các phương tiện bọc thép do Anh cung cấp nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

"Tôi có thể nói rằng chúng tôi đang huấn luyện cho binh sĩ Ukraine ở Ba Lan cách sử dụng hệ thống phòng không và binh sĩ Ukraine ở Anh cách sử dụng xe bọc thép", một quan chức Anh cho biết.

Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) hôm 22/4 cho biết Nga có thể sẽ gia tăng các cuộc tấn công quân sự ở miền Đông Ukraine và dọc theo bờ biển của nước này. Quan chức này nhận định vài tuần tới sẽ là khoảng thời gian quyết định đối với cuộc chiến tại Ukraine.

"Tôi cho rằng chúng ta sẽ thấy vài tuần tới là khoảng thời gian mang tính quyết định", quan chức EU dự đoán.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 22/4 tuyên bố Ukraine sẽ sớm giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.

"Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này và chiến thắng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn", ông Shmyhal cho biết.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine