1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh đồng ý tham gia đáp trả Syria

(Dân trí) - Trong cuộc điện đàm ngày 12/4 ngay sau cuộc họp nội các khẩn cấp, Thủ tướng Anh Theresa May đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng, Anh đồng ý phối hợp với Mỹ trong các hoạt động quốc tế nhằm đáp trả việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, Reuters cho biết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Anh Theresa May (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Anh Theresa May (Ảnh: AFP)

Theo Reuters, Thủ tướng Anh Theresa May hôm qua đã có cuộc họp khẩn với toàn bộ nội các để thảo luận các phương án đáp trả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta (Syria) hồi tuần trước khiến hàng chục người thiệt mạng.

"Sau cuộc thảo luận mà tất cả thành viên nội các đều tham gia đóng góp ý kiến, Nội các Anh nhất trí rằng cần thiết phải đáp trả việc sử dụng vũ khí hóa học", Reuters dẫn thông cáo của chính phủ Anh cho biết.

Nguồn tin cho biết, ngay sau cuộc họp, tối 12/4, Thủ tướng May đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo thể hiện chung quan điểm rằng việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria là một "hành động nguy hiểm" và "cần bị đáp trả".

"Sự phối hợp hành động giữa các đồng minh (Anh, Mỹ) sẽ giúp ngăn chặn việc tái diễn sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Syria", thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ. Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thảo luận các phương án đáp trả Syria, thông cáo cho biết thêm.

Như vậy, hiện Anh và Pháp đã phát tín hiệu ủng hộ Mỹ về các hành động đáp trả Syria.

Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Angela Merkel khẳng định quân đội Đức sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào Syria. Nhà lãnh đạo Đức cho rằng “điều quan trọng là cần thể hiện sự thống nhất trong vấn đề Syria”.

Minh Phương

Theo RT