1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ nêu nguyên nhân của hiện tượng "sốt bí ẩn" làm hơn 100 người chết

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính phủ Ấn Độ đã bước đầu đưa ra một số nguyên nhân được xem có thể dẫn đến hiện tượng "sốt bí ẩn" làm hơn 100 người chết trong thời gian qua.

Ấn Độ nêu nguyên nhân của hiện tượng sốt bí ẩn làm hơn 100 người chết - 1

Ấn Độ ghi nhận các ca bệnh "sốt bí ẩn" trong lúc đang phải đối phó với đại dịch Covid-19 (Ảnh minh họa: Reuters).

Theo Sputnik, trong những ngày qua, Ấn Độ đã ghi nhận hàng trăm ca bệnh nhập viện vì hiện tượng "sốt bí ẩn", trong đó 100 người đã thiệt mạng. Truyền thông nước này cho hay, tại bang Uttar Pradesh, hàng nghìn người đang nằm liệt giường tại nhà hoặc tới các bệnh viện tư nhân vì hiện tượng lạ này.

Trước diễn biến này, chính phủ liên bang Ấn Độ đã điều động một lực lượng đặc nhiệm gồm các chuyên gia từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh quốc gia (NCDC) và Chương trình kiểm soát dịch bệnh lây truyền qua véc-tơ trung gian quốc gia (NVBDCP) nhằm điều tra nguyên nhân của đợt bùng phát và những ca tử vong ở Uttar Pradesh.

Ngày 6/9, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra một số khuyến nghị tới chính quyền bang và địa phương về hiện tượng "sốt bí ẩn" dựa trên kết quả điều tra của lực lượng đặc nhiệm. Theo đó, giới chức Ấn Độ nhận định, hầu hết các ca sốt bí ẩn ghi nhận trong thời gian qua dường như là bệnh sốt xuất huyết, một số ca là bệnh sốt mò (gây ra bởi một loại vi khuẩn có tên là Orientia tsutsugamushi) và bệnh xoắn khuẩn vàng da (gây ra bởi xoắn khuẩn Leptospira).

Số ca bệnh hiện đang tập trung ở các quận Firozabad, Agra, Mainpuri, Etah, và Kasganj tại Uttar Pradesh, trong đó quận Firozabad - nơi bị ảnh hưởng nặng nhất - ghi nhận số ca tử vong vì hiện tượng sốt bí ẩn tăng lên 51, trong khi số người bệnh là 430.

Theo trang India.com, các triệu chứng chính mà bệnh nhân gặp phải bao gồm nghẹt mũi, cảm lạnh và sốt, với số người nhập viện vì hiện tượng sốt bí ẩn đã liên tục tăng kể từ khi ca đầu tiên được ghi nhận hồi giữa tháng trước.

Trước đó, một thành viên của hội đồng lập pháp của bang cho biết "tình trạng ngập úng, mất vệ sinh là những lý do dẫn đến sự lây lan của dịch bệnh". Theo Sputnik, bang Uttar Pradesh, nơi có hơn 200 triệu dân với điều kiện vệ sinh kém, tỷ lệ suy dinh dưỡng cao ở trẻ em và dịch vụ chăm sóc y tế không đảm bảo, thường ghi nhận những trường hợp sốt bí ẩn sau những trận mưa mỗi năm.

Ấn Độ ghi nhận hiện tượng sốt bí ẩn trong bối cảnh nước này đang đối phó với đại dịch Covid-19. Nước này đã ghi nhận 33 triệu ca Covid-19 và hơn 441.000 người thiệt mạng vì dịch.