1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ giải thích lý do triển khai binh sĩ đông chưa từng có gần Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jaishankar thông báo, nước này đã triển khai số lượng quân đông chưa từng có ở khu vực biên giới với Trung Quốc, nơi 2 bên xảy ra căng thẳng về vấn đề chủ quyền.

Ấn Độ giải thích lý do triển khai binh sĩ đông chưa từng có gần Trung Quốc - 1

Quân nhân Trung Quốc và Ấn Độ (Ảnh minh họa: Asia Times).

RT đưa tin, Ngoại trưởng Jaishankar tuyên bố Ấn Độ đã triển khai một số lượng binh sĩ nhiều chưa từng có ở biên giới với Trung Quốc trong nỗ lực "gây áp lực" cho Bắc Kinh nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.

"Giờ đây, chúng ta đã triển khai số lượng quân nhân lớn chưa từng có quân nhân Ấn Độ tới gần biên giới với Trung Quốc. Động thái này được thực hiện để đáp trả việc Trung Quốc đưa binh sĩ quy mô lớn tới khu vực kể từ năm 2020", ông Jaishankar phát biểu.

Ông đã đáp trả lại những chỉ trích của đảng Quốc đại đối lập, bên cáo buộc chính phủ Ấn Độ không hành động đầy đủ trong vấn đề căng thẳng biên giới với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Jaishankar nhấn mạnh: "Tôi nói rằng đó là nghĩa vụ của nhà nước Ấn Độ và đó là nghĩa vụ cũng như cam kết của quân đội Ấn Độ rằng chúng tôi sẽ không để bất kỳ quốc gia nào, và trong trường hợp này là Trung Quốc, đơn phương thay đổi Đường kiểm soát thực tế (LAC)".

Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, ngày 9/12, binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra đụng độ ở LAC tại khu vực 2 bên tranh chấp chủ quyền ở bang Arunachal Pradesh.

Long Shaohua, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Tây của quân đội Trung Quốc ngày 13/12 cáo buộc binh sĩ Ấn Độ "vượt trái phép qua đường ranh giới" giữa 2 nước ở khu vực tranh chấp chủ quyền tại Himalaya và chặn quân nhân Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cáo buộc phía Trung Quốc "đơn phương cố gắng thay đổi hiện trạng" ở khu vực 2 bên tranh chấp chủ quyền ở khu vực Tawang.

Theo Quân đội Ấn Độ, cuộc đụng độ đã dẫn đến "thương tích nhẹ cho binh sĩ của cả hai bên" sau khi phía Trung Quốc cố gắng vượt qua Đường kiểm soát thực tế (LAC), đường ranh giới ngăn cách các lãnh thổ do Trung Quốc và Ấn Độ nắm giữ từ Ladakh ở phía tây cho tới Arunachal Pradesh ở phía đông Ấn Độ.

Ấn Độ coi Arunachal Pradesh là một bang của mình, nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với 90.000km2 lãnh thổ bang này là Nam Tây Tạng.

Đường LAC dài 3.200km. Nó được tạo ra sau cuộc chiến tranh Ấn Độ-Trung Quốc năm 1962. Kể từ đó, quân đội của cả hai bên đã tuân thủ các giao thức lâu đời để hạn chế sử dụng súng tại khu vực tranh chấp.

Theo SCMP, vụ ẩu đả này được xem là cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất dọc theo LAC kể từ vụ giao tranh chết người giữa 2 bên hồi giữa năm 2020.

Trong sự việc 2 năm trước, ít nhất 24 người ở 2 bên đã thiệt mạng trong vụ đụng độ. Đây được xem là lần đầu tiên trong hơn 40 năm, một vụ đụng độ ở khu vực tranh chấp chủ quyền giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ gây chết người.

Kể từ cuộc giao tranh, căng thẳng giữa 2 nước liên tục leo thang khi các bên đều triển khai quân nhân và vũ khí dồn dập tới các điểm "nóng". Tuy nhiên, hai nước sau đó đã thống nhất xuống thang căng thẳng ở biên giới và cũng bắt đầu rút bớt quân, xe tăng, khí tài quân sự khỏi khu vực Ladakh.

Theo RT, Tass