1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày dưới đường hầm

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công toàn bộ 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm ở miền bắc Ấn Độ sau 17 ngày.

Ấn Độ giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày dưới đường hầm  - 1

Một trong những công nhân được giải cứu sau khi rời khỏi đường hầm ở Ấn Độ (Ảnh: Reuters).

CNN đưa tin, lực lượng cứu hộ ở miền bắc Ấn Độ hôm nay 28/11 đã giải cứu thành công toàn bộ 41 công nhân bị mắc kẹt trong một đường hầm bị sập dưới dãy Himalaya.

Video hiện trường cho thấy Pushkar Singh Dhami, thủ hiến bang Uttarakhand gặp gỡ các công nhân, những người có vẻ khỏe mạnh, khi họ được đưa ra khỏi đường hầm.

Lực lượng cứu hộ đã khoan thành công, xuyên qua lớp đất, đá, bê tông dày khoảng 60m để tiếp cận khu vực 41 công nhân đang mắc kẹt trong đường hầm xuyên qua núi bị sập ở Uttarkashi, bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ.

Ấn Độ giải cứu 41 công nhân mắc kẹt 17 ngày dưới đường hầm  - 2

Xe cứu thương chờ bên ngoài đường hầm (Ảnh: Reuters).

41 công nhân đã bị mắc kẹt kể từ ngày 12/11 khi một phần đường hầm nơi họ đang xây dựng ở bang Uttarakhand bị sập, chặn lối thoát duy nhất của họ với hơn 60m đất đá, bê tông.

Lực lượng cứu hộ đã tìm cách đưa một đường ống lớn qua trục thoát hiểm để đưa các công nhân ra ngoài an toàn.

Các công nhân đã nhận được thực phẩm, nước và oxy qua một đường ống dài 53m được đưa qua đống đổ nát trong những ngày họ bị mắc kẹt.

Các bác sĩ tại hiện trường vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các công nhân bị mắc kẹt, đưa cho họ những lời khuyên về việc giữ bình tĩnh. Gia đình các thợ mỏ cũng tụ tập ở lối ra đường hầm mỗi ngày để cầu nguyện cho họ trở về bình an.

Theo CNN