1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

41 công nhân Ấn Độ sắp được giải cứu khỏi đường hầm bị sập

Minh Phương

(Dân trí) - Sau hơn 2 tuần, lực lượng cứu hộ đã khoan thành công để tiếp cận và chuẩn bị đưa 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm ra ngoài.

41 công nhân Ấn Độ sắp được giải cứu khỏi đường hầm bị sập - 1

Xe cứu thương chờ sẵn bên ngoài cửa hầm (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, hôm nay 28/11, lực lượng cứu hộ đã khoan thành công, xuyên qua lớp đất, đá, bê tông dày khoảng 60m để tiếp cận khu vực 41 công nhân đang mắc kẹt trong đường hầm xuyên qua núi bị sập ở Uttarkashi,bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ.

Mặc dù công đoạn khoan đã hoàn tất, song hiện giờ lực lượng cứu hộ sẽ phải tìm cách đưa một đường ống lớn qua trục thoát hiểm để đưa các công nhân ra ngoài an toàn.

Kirti Panwar, một quan chức địa phương, lạc quan rằng những công nhân này sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình. "Chúng ta đã ở giai đoạn cuối cùng", ông nói.

Mahi Shah, em rể của một công nhân mắc kẹt, cho biết lực lượng cứu hộ đã vào bên trong đường hầm. "41 xe cứu thương đã chờ sẵn khi mọi người được đưa ra ngoài. Chúng tôi được thông báo rằng, tất cả sẽ được giải cứu trong khoảng một giờ đồng hồ", anh cho hay.

Indrajeet Kumar, thân nhân của một công nhân, cũng nói rằng: "Họ vẫn chưa ra, nhưng chúng tôi được thông báo chuẩn bị sẵn tinh thần để đi cùng với người thân khi họ được giải cứu ra ngoài".

Truyền hình địa phương hôm nay đăng tải hình ảnh cho thấy khung cảnh vui mừng ở hiện trường vụ giải cứu, các công nhân tươi cười và hát vang.

41 công nhân Ấn Độ sắp được giải cứu khỏi đường hầm bị sập - 2

Tình trạng mắc kẹt của nhóm 41 người trong đường hầm (Đồ họa: Reuters).

Vụ sập hầm xảy ra vào sáng sớm 12/11 khi một nhóm công nhân đang xây dựng một đường hầm xuyên qua núi. Tai nạn khiến 41 công nhân bị mắc kẹt khi đất, đá, bê tông bít lối vào duy nhất của đường hầm.

Lực lượng cứu hộ đã phải huy động các máy móc hạng nặng và áp dụng những phương án khác nhau nhằm giải cứu nhóm công nhân nhanh nhất có thể. Đến hôm qua, 27/11, khi nhóm cứu hộ chỉ còn cách vị trí của các công nhân vài mét, máy khoan bất ngờ bị hỏng, buộc họ có thời điểm phải đào bới bằng tay.

Theo Reuters