1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ đào bê tông, bơm ôxy cứu 40 người mắc kẹt vì sập hầm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ấn Độ tăng tốc nỗ lực giải cứu 40 công nhân bị mắc kẹt sau khi hầm đường bộ họ đang xây dựng bị sập.

Ấn Độ đào bê tông, bơm ôxy cứu 40 người mắc kẹt vì sập hầm - 1

Đống bê tông đổ nát án ngữ đường hầm đang xây dựng dở, khiến 40 công nhân bị kẹt lại bên trong (Ảnh: AFP).

Lực lượng cứu hộ ở miền bắc Ấn Độ hôm 13/11 cho biết họ  liên lạc được với 40 công nhân bị mắc kẹt hơn 24h sau khi đường hầm mà họ đang xây dựng bị sập.

Ông Karamveer Singh Bhandari, chỉ huy cấp cao của Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia, nói với AFP từ địa điểm ở bang Uttarakhand thuộc dãy Himalaya: "Tất cả 40 công nhân bị mắc kẹt bên trong đường hầm đều an toàn. Chúng tôi đã tiếp tế cho họ nước và thức ăn".

Vụ sập hầm xảy ra vào sáng sớm 12/11 và lực lượng cứu hộ đang sử dụng máy xúc hạng nặng để dọn sạch đống đổ nát nhằm tiếp cận 40 người đàn ông.

Ấn Độ đang bơm ôxy vào phần bị tắc của đường hầm, trong khi thức ăn được chuyển thông qua một ống nước. Ban đầu, các công nhân liên lạc với đội cứu hộ bằng mẩu giấy, tuy nhiên sau đó, 2 bên đã kết nối được với nhau bằng thiết bị vô tuyến cầm tay.

Quan chức cứu hộ Durgesh Rathodi nói với AFP từ hiện trường: "Một số gói thực phẩm nhỏ đã được gửi qua một đường ống và ôxy cũng được đưa vào bằng đường này".

Ông Rathodi cho biết máy xúc đã di chuyển được khoảng 20m mảnh vỡ lớn, nhưng những người đàn ông còn ở cách xa hơn điểm đó 40m.

Ông Bhandari nói thêm: "Do có quá nhiều mảnh vỡ trong đường hầm, chúng tôi đang gặp một số khó khăn trong việc giải cứu, nhưng đội của chúng tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách".

Ấn Độ chạy đua thời gian cứu 40 người mắc kẹt vì sập hầm (Video: X).

Bộ trưởng Uttarakhand Pushkar Singh Dhami, người hôm nay đã bay đến địa điểm xảy ra vụ việc, cho biết công việc loại bỏ hàng tấn bê tông bị đổ sập "đang được thực hiện liên tục để đưa chúng ra ngoài một cách an toàn".

Quan chức ứng phó thảm họa Devendra Patwal cho biết mặc dù những người đàn ông bị mắc kẹt nhưng họ vẫn còn không gian ở khu vực hiện tại. Ông Patwal nói với Indian Express: "Điều tốt là các công nhân không bị chen chúc và có khoảng đệm khoảng 400m để đi bộ và thở".

Đường hầm dài 4,5km đang được xây dựng giữa Silkyara và Dandalgaon để kết nối hai ngôi đền Hindu linh thiêng nhất là Uttarkashi và Yamunotri.

Những bức ảnh do đội cứu hộ chính phủ công bố cho thấy những đống bê tông khổng lồ chặn ngang đường hầm rộng, với những thanh kim loại xoắn trên trần bị vỡ nhô ra phía trước đống đổ nát.

Đường hầm này là một phần của Dự án Đường Char Dham của Thủ tướng Narendra Modi. Nó nhằm mục đích cải thiện khả năng kết nối cho một số đền thờ Hindu nổi tiếng nhất trong nước, cũng như các khu vực giáp ranh với Trung Quốc.

Ấn Độ đào bê tông, bơm ôxy cứu 40 người mắc kẹt vì sập hầm - 2

Đường hầm bị sập nằm ở bang Uttarakhand, phía bắc Ấn Độ (Ảnh: AFP).

Theo AFP