1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ công bố 2 nghi phạm đánh bom Bombay

(Dân trí) - Cảnh sát Ấn Độ hôm qua 13/7 đã công bố danh tính của 2 nghi phạm chính thực hiện hàng loạt vụ đánh bom đẫm máu hệ thống xe lửa ở Bombay, khiến gần 200 người thiệt mạng và khoảng 700 người khác bị thương.

Theo Sunil Mane, một quan chức chống khủng bố của Ấn Độ, các nhà điều tra nước này đang truy tìm 2 kẻ có tên là Sayyad Zabiuddin và Zulfeqar Fayyaz, được cho là đã tổ chức hàng loạt vụ đánh bom tàu hoả hôm 11/7 vừa qua.

 

Việc công bố tên 2 kẻ này có thể mở ra một hướng truy tìm thủ phạm gây ra vụ đánh bom Bombay. Tuy nhiên, các quan chức an ninh Ấn Độ không cho biết 2 tên này là người nước nào và tại sao họ lại nghi ngờ 2 người này là thủ phạm chính. 

 

Trước đó, cảnh sát Ấn Độ đã triệu tập khoảng 350 người bị nghi ngờ dính líu tới vụ đánh bom để thẩm vấn nhằm tìm ra manh mối.

 

Kênh truyền hình New Delhi hôm qua cũng phát đi những tin tức cho biết cảnh sát Ấn Độ đang điều tra các cuộc điện thoại được gọi tới thành phố Karachi và Dubai của nước láng giếng Pakistan chỉ ít phút trước và sau vụ đánh bom kinh hoàng này xảy ra.

 

Nhiều quan chức an ninh Ấn Độ trước đó cho biết họ vẫn nghi ngờ nhóm Lashkar-e-Toiba, một tổ chức khủng bố Hồi giáo có trụ sở ở Pakistan đang hoạt động tại các khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Tuy nhiên tổ chức này đã phủ nhận họ đứng đằng sau vụ đánh bom này.

 

Cũng trong ngày hôm qua, một kẻ tự xưng là một thành viên của al-Qaeda đã gọi điện tới một hãng thông tấn cho biết tổ chức khủng bố khét tiếng này đã thành lập một “cơ sở” ở khu vực Kashmir của Ấn Độ. Kẻ này ca ngợi vụ đánh bom Bombay và nói rằng Ấn Độ phải trả giá vì đã đàn áp người dân tộc thiểu số và người Hồi giáo.

 

Quân đội Ấn Độ đang xác minh lại thông tin trên. Nếu điều này là thực thì đây là lần đầu tiên tổ chức al-Qaeda của trùm khủng bố Osama bin Laden vươn bàn tay của mình tới Ấn Độ, một đồng minh của Mỹ ở Nam Á.

 

Tổng thống Mỹ Bush cũng đã gọi điện chia buồn với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và mong muốn sát cánh cùng Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố. Liên Hợp Quốc hôm qua đưa ra một tuyên bố chung lên án vụ đánh bom này.

 

Nguyên Hưng

Theo AP

Dòng sự kiện: Đánh bom ở Bombay