1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai sẽ là “phó tướng” cho Obama?

(Dân trí) - Sau khi gành chiến thắng trong một “cuộc chiến” kéo dài và để lại đầy “thương tích”, nhiệm vụ tiếp theo của ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama là phải lựa chọn “phó tướng”. Vậy ai là người có nhiều khả năng cho vị trí này?

Công cuộc tìm kiếm phó tướng của ông Obama đã bắt đầu. Theo người phát ngôn chiến dịch tranh cử cử, một đội tìm kiếm phó tổng thống cho Obama đã được thành lập, trong đó có Caroline Kennedy, con gái của cố Tổng thống Kennedy, người đã từng hết lời ca ngợi Obama trên tờ New York Times hồi tháng giêng vừa qua là “Một tổng thống giống như cha tôi”.

 

“Tôi chưa bao giờ thấy một tổng thống nào làm tôi ngưỡng mộ như cha tôi”, con gái cố Tổng thống Kennedy đã viết như vậy. “Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi tin là mình đã tìm được người có thể trở thành tổng thống, không phải cho tôi, mà cho cả một thế hệ người Mỹ mới”.

 

Ngoài ra, trong đội tìm kiếm phó tướng còn có cựu chủ tịch Fannie Mae, Jim Johnson. Ông là người đứng đầu nhóm tìm kiếm. Cựu phó bộ trưởng tư pháp Mỹ Eric Holder cũng được Obama tin tưởng giao cho nhiệm vụ tìm kiếm này.

 

Thượng nghị sỹ Hillary Clinton, người đã nhất quyết không chịu đầu hàng trong cuộc đua giành tấm vé ứng cử của đảng Dân chủ và đã biến cuộc đua trở thành một cuộc đua gay cấn nhất lịch sử chính trường hiện đại Mỹ, đã tuyên bố ủng hộ Obama. Bà cũng ám chỉ là sẽ sẵn sàng chung sức với Obama trong cuộc đấu với McCain trong 5 tháng tới.

 

Bổ nhiệm bà Clinton, Obama có thể hàn gắn được những rạn nứt trong đảng Dân chủ trong suốt nhiều tuần qua. Tuy nhiên, ngoài bà Clinton, Obama vẫn còn có rất nhiều ứng cử viên tiềm năng khác.

 

Trước hết là Evan Bayh. Mặc dù không có sức thu hút quần chúng, nhưng bù lại, Bayh lại có kinh nghiệm và kiến thức đối với vấn đề an ninh quốc gia. Ông đã từng phục vụ trong cả các cơ quan vũ trang lẫn cơ quan tình báo của Thượng viện.

 

Joseph Biden: Là một thượng nghị sỹ kỳ cựu với 6 nhiệm kỳ và là chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện. Chính vì vậy ông Biden có thừa kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, điều mà Obama bị chỉ trích là vẫn còn non nơt. Nhưng ở tuổi 65 và bị nhìn nhận như “đồ trang sức” cho chính trường Mỹ, ông có thể làm hỏng chính sách đổi mới của Obama.

 

Michael Bloomberg: Kể từ khi bị loại khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với tư cách là ứng viên độc lập, Thị trưởng New York được nhìn nhận là một ứng viên “phó tướng” tiềm năng cho cả Obama lẫn McCain. Đối với Obama, “ông trùm” truyền thông và cựu nghị sỹ đảng Cộng hòa này sẽ giúp “xoa dịu” vấn đề của đảng Dân chủ với các cử tri Do Thái, do có lời đồn đại ông là một người Hồi giáo. Tuy nhiên, ông không thu hút được những người da trắng ở tầng lớp lao động.

 

Wesley Clark: Vị cựu chỉ huy trưởng NATO, người từng thất bại trong cuộc đua giành tấm vé ứng cử tổng thống hồi năm 2004, đã được xem như là người ủng hộ nhiệt tình cho bà Clinton. Điều này có thể giúp hàn gắn đảng Dân chủ. Tuy nhiên, do nổi tiếng là một chiến binh quá thẳng thắn, cứng rắn, chắc chắn đấng trượng phu 63 tuổi này sẽ không giành được nhiều sự ủng hộ từ phía các nhà hoạt động trong đảng.

 

Hillary Clinton: Mặc dù “chiếc vé trong mơ” về một chiến dịch tranh cử Obama-Clinton sẽ giúp “kiềm cương” được quyền lực dựa trên phụ nữ của bà Clinton và những người Dân chủ thuộc tầng lớp lao động, nhưng với nhiều người viễn cảnh hai đối thủ chung sức vẫn còn rất gượng gạo. Theo một cuộc thăm dò của CNN.com, 60% người được hỏi đều không thích “động thái” này.

 

Chris Dodd: Một thượng nghị sỹ lâu năm, với nhiều khả năng trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, từng được coi là phó tướng trong chiến dịch tranh cử thất bại của John Kerry. Tuy nhiên, Dodd cũng có những vấn đề giống như  Joseph Biden.

 

Charles Hagel: Một người bạn thân của thượng nghĩ sỹ đảng Cộng hòa John McCain, Charles Hagel từng là đối thủ của Obama trong cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, thái độ phản đối cuộc chiến ở Iraq kịch liệt của ông đã được hoan nghênh rộng khắp. Mặc dù Charles Hagel khó có thể được chọn, nhưng ông được xem như là người sẽ thu hút được các cử tri vẫn còn lưỡng lự của đảng Cộng hòa.

 

Ed Rendell: Là một người ủng hộ Clinton nhiệt tình, Rendell có thể thu hút được người ủng hộ cho Obama. Và với tư cách là thống đốc bang Pennsylvania, một bang quan trọng, Ed Rendell có thể vận động được các cử tri chính. Tuy nhiên, uy tín của ông chỉ bị giới hạn trong phạm vi Philadelphia.

 

Bill Richardson: Thị trưởng New Mexico, và tự xưng là người Hispanic (người gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ở Mỹ), Bill Richardson có thể giúp là rung động các cử tri Mỹ La tinh. Ngoài ra, ông còn có bề dày kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, do từng làm đại sứ Mỹ tại LHQ.

 

Kathleen Sebelius: Thống đốc Kansas (bang với phần đa là người của đảng Cộng hòa) hai nhiệm kỳ, Sebelius sẽ lôi kéo được sự ủng hộ của cả hai đảng. Tuy nhiên, ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ này vẫn còn thiếu uy tín ở tầm quốc gia.

 

Jim Webb: Một ngôi sao đang lên khác, Webb “quá thẳng thắn” đã phủ nhận viễn cảnh là phó tướng. Tuy nhiên, cựu binh chiến tranh Việt Nam này đã thu hút được quần chúng với vai trò là một nhà viết tiểu thuyết thành công. Song sự thẳng thắn của ông đã khiến một bình luận viên từng gán cho ông danh hiệu “tên lửa không người lái”.

 

Ngoài ra, còn có những cái tên khác, như cựu thượng nghị sỹ South Dakota Tom Daschle, cựu thượng nghị sỹ North Carolina John Edwards, thống đốc Virginia Tim Kaine, thượng nghị sỹ Missouri Claire McCaskill, thống đốc Arizona Janet Napolitano, cựu thượng nghị sỹ, chủ tịch Ủy ban các lực lượng vũ trang Sam Nunn và thống đốc Ohio Ted Strickland.

 

Phan Anh

Theo AP