1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Ái nữ" Ivanka giận dữ bác bỏ nghi vấn tập đoàn Trump gian lận kinh doanh

Đức Hoàng

(Dân trí) - Con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ivanka Trump, đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc điều tra nhằm vào nghi vấn gian lận của tập đoàn Trump do bang New York thực hiện là động thái "chính trị".

Ái nữ Ivanka giận dữ bác bỏ nghi vấn tập đoàn Trump gian lận kinh doanh - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các con (Ảnh minh họa: Reuters)

New York Times (NYT) dẫn nguồn thạo tin cho biết, bang New York dường như đang tiến hành 2 cuộc điều tra riêng biệt - một dân sự, một hình sự - liên quan tới nghi vấn gian lận nhằm vào ông Trump và tập đoàn Trump. Theo Politico, hai cuộc điều tra trên đã bắt đầu từ năm 2019 và do 2 công tố viên theo đảng Dân chủ thực hiện.  

Ngoài ra, 2 cuộc điều tra dường như đã mở rộng tới nghi vấn hàng triệu USD thu nhập đóng thuế bị khấu trừ, bao gồm các khoản phí tư vấn được chuyển tới cho cô Ivanka Trump - con gái ông Trump.

Ivanka ngày 19/11 đã lên tiếng cáo buộc các cuộc điều tra của bang New York đối với việc làm ăn của tập đoàn Trump là "quấy rối". Politico cho rằng động thái này dường như cho thấy các cuộc điều tra có thể đã mở rộng tới chính Ivanka, như thông tin của NYT.

"Đây đơn giản là trò quấy rối thuần túy. Cái gọi là "cuộc điều tra" do phe Dân chủ ở New York 100% được thúc đẩy bởi yếu tố chính trị và sự thịnh nộ. Họ biết rõ là không có gì ở đây và không có cái gọi là lợi ích về thuế. Những chính trị gia này đơn giản là tàn nhẫn", cô Ivanka Trump.

Nghi vấn gian lận kinh doanh

Theo NYT, 2 cuộc điều tra dường như đều đã gửi trát hầu toàn cho tập đoàn Trump trong những tuần gần đây liên quan tới các khoản chi phí tư vấn được cho đã bị chuyển từ thu nhập nộp thuế sang. Giới quan sát cho rằng động thái trên thể hiện thách thức pháp lý đang đón chờ ông Trump nếu ông phải rời Nhà Trắng vào đầu năm tới. 

Thông tin này được đưa ra sau khi NYT gần đây công bố báo cáo về hồ sơ thuế 2 thập niên của ông Trump. Tờ báo trên đặt ra nghi vấn ông Trump chỉ đóng thuế thu nhập liên bang rất ít hoặc không đóng trong hầu hết các năm, phần lớn do tập đoàn Trump kinh doanh thua lỗ.

Tập đoàn Trump bị nghi đã giảm thu nhập chịu thuế đi 26 triệu USD để biến chúng thành chi phí kinh doanh nhằm trả phí tư vấn cho các dự án từ năm 2010 - 2018.

Một phần trong khoản phí đó dường như đã được trả cho cô Ivanka. Trong hồ sơ cô Ivanka khai báo năm 2017 khi cô trở thành cố vấn Nhà Trắng, cô dường như tiết lộ đã nhận được khoản thanh toán từ công ty tư vấn mà cô đồng sở hữu, vào khoảng 747.622 USD. Khoản này trùng khớp với chi phí tư vấn mà tập đoàn Trump khai báo là thu nhập khấu trừ thuế cho các dự án khách sạn ở Hawaii (Mỹ) và Vancouver, British Columbia (Canada).

Các trát hầu tòa gửi tới tập đoàn Trump dường như tập trung khoản chi phí mà tập đoàn này trả cho công ty tư vấn mà cô Ivanka đề cập tới.

Theo NYT, cô Ivanka, nhân viên của tập đoàn Trump, đơn vị bị nghi đã thanh toán khoản tiền trên. Điều này đồng nghĩa với việc cô Ivanka có thể vừa là nhân viên của tập đoàn Trump và vừa đóng vai trò đối tác cố vấn cho các dự án của tập đoàn.

Alan Garten, cố vấn chung của tập đoàn Trump, cáo buộc những thông tin trên là “mưu đồ quấy rối công ty”. Ông khẳng định mọi hoạt động của tập đoàn tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ dưới sự tư vấn từ các cố vấn và chuyên gia thuế. “Tất cả các loại thuế hiện hành đã được thanh toán và không bên nào nhận được bất kỳ lợi ích nào quá mức”, ông Garten nói.

Sở thuế vụ Mỹ (IRS) đôi khi từ chối cho các công ty khấu trừ chi phí tư vấn nếu IRS xác định động thái này là nhằm trốn thuế. Hiện chưa có thông tin về việc liệu IRS từng yêu cầu tập đoàn Trump giải thích về vấn đề này hay chưa.