1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

853 người chết vì Covid-19, Iran thả 85.000 tù nhân ngăn dịch lây lan

(Dân trí) - Iran tạm thời trả tự do cho khoảng 85.000 tù nhân để ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

 
853 người chết vì Covid-19, Iran thả 85.000 tù nhân ngăn dịch lây lan - 1

Lính cứu hỏa phun chất khử trùng tại trung tâm thương mại ở thủ đô Tehran để ngăn dịch bệnh. (Ảnh: AP)

Reuters dẫn thông báo của Gholamhossein Esmaili, người phát ngôn của cơ quan tư pháp Iran, hôm nay 17/3 cho biết nước này đã tạm thời thả 85.000 tù nhân, bao gồm các tù nhân chính trị, để ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (Covid-19).

“Khoảng 50% số người được thả là các tù nhân liên quan tới an ninh. Tại các nhà tù, chúng tôi cũng tiến hành các biện pháp phòng ngừa để chống dịch”, ông Esmaili cho biết thêm.

Tính đến giữa năm 2019, Iran ước tính giam giữ khoảng 240.000 tù nhân, 60% trong số đó có liên quan tới các tội danh trộm cắp, ma túy. Nhiều người lo ngại về nguy cơ lây nhiễm virus corona bên trong các nhà tù chật chội và đông đúc tại Iran.

Bộ trưởng Tư pháp Iran Ebrahim Raisi cho biết việc thả tù nhân được thực hiện trong bối cảnh các nhà chức trách Iran đang phải đối phó với một trong những đợt bùng phát dịch khủng khiếp nhất.

Theo Bộ trưởng Raisi, việc thả tù nhân sẽ được thực hiện để đảm bảo không gây xáo trộn và mất an ninh xã hội. Tuy nhiên, ông Raisi không nói rõ khi nào những tù nhân được thả sẽ phải quay trở lại nhà tù.

Iran là nước có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều thứ 2 bên ngoài Trung Quốc - nơi khởi phát dịch từ cuối tháng 12 năm ngoái. Nhiều quan chức cấp cao và nghị sĩ Iran đã bị xác nhận nhiễm Covid-19, thậm chí một số trường hợp đã tử vong.

Tính đến ngày 16/3, Iran ghi nhận tổng cộng 853 ca tử vong và 14.991 ca nhiễm virus corona. Để kiểm soát sự bùng phát của dịch, giới chức Iran đã kêu gọi người dân ở trong nhà, tránh tụ tập nơi đông người.

Thành Đạt

Tổng hợp