50.000 quân Nga áp sát Ukraine, Tổng thống Trump lên tiếng
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang theo dõi sát sao giữa lúc dấy có thông tin Moscow chuẩn bị mở một cuộc tấn công mùa hè mới ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).
“Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Tôi đang theo dõi rất chặt chẽ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên sau khi đặt chân tới Florida hôm 1/7.
Ông Trump gần đây cho biết ông đang cân nhắc cấp thêm hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine nhằm giúp nước này bảo vệ các thành phố trước các đợt tấn công của Nga.
Bình luận được đưa ra giữa lúc có thông tin Nga đang triển khai khoảng 50.000 binh sĩ gần biên giới thành phố Sumy của Ukraine.
Sau khi đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk vào tháng 4, Nga đang tìm cách tràn quân vào biên giới và kiểm soát tỉnh Sumy, nơi từng là trung tâm phòng thủ chính của Ukraine. Việc kiểm soát Sumy dường như là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm lập một vùng đệm an ninh để đảm bảo các vùng biên giới của nước này nằm ngoài tầm bắn của hỏa lực Ukraine.
Động thái của Nga diễn ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tìm cách thúc đẩy hòa đàm giữa Nga và Ukraine.
Trước khi quay lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump từng cam kết sẽ đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Kể từ đó, ông đã bày tỏ quan ngại về hành động của cả hai bên và tìm cách sắp xếp các cuộc đàm phán ngừng bắn.
Tuy nhiên, các cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Nga và Ukraine cho đến nay hầu như chỉ dừng lại ở việc trao đổi tù binh, trong khi Moscow vẫn tiếp tục đạt được những bước tiến trên chiến trường, đồng thời gia tăng tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine.
Cuối tuần qua, Nga đã tiến hành cuộc không kích vào Ukraine lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 3 năm. Gần đây, Moscow liên tục tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn, trong khi Ukraine cũng gia tăng tập kích vào lãnh thổ Nga. Diễn biến này làm tiêu tan thêm hy vọng về một đột phá ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.
Các đồng minh châu Âu của Ukraine đang tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev, nhưng câu hỏi lớn vẫn là tương lai của khoản hỗ trợ then chốt từ Mỹ trong bối cảnh ông Trump dọa rút khỏi vai trò trung gian đàm phán nếu không mang lại kết quả chấm dứt xung đột.
Trong bối cảnh đó, các lãnh đạo NATO tuần trước đã đạt được một thỏa thuận lịch sử nhằm tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng theo đề nghị của Tổng thống Trump. Liên minh 32 thành viên này tái khẳng định cam kết về việc bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công, củng cố nguyên tắc cốt lõi về an ninh tập thể.
Trong tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo cam kết dành 5% GDP mỗi năm cho nhu cầu quốc phòng cốt lõi và các khoản chi liên quan đến an ninh từ nay đến năm 2035, nhằm củng cố cả nghĩa vụ an ninh cá nhân lẫn tập thể.