1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

40 chiến hạm NATO đổ dồn về Thụy Điển

Minh Phương

(Dân trí) - Khoảng 40 tàu chiến của các nước thành viên NATO đã đổ về cảng ở thủ đô Stockholm để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung quy của khối.

40 chiến hạm NATO đổ dồn về Thụy Điển - 1

Tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge của Mỹ neo tại cảng ở Stockholm, Thụy Điển hôm 3/6 (Ảnh: EPA).

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist cho hay khoảng 40 tàu chiến của các nước thành viên NATO đã tập hợp ở thủ đô Stockholm để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung mang tên BALTOPS 22 của liên minh trên biển Baltic bắt đầu từ hôm nay 5/6.

Ông Hultqvist nói, các nước NATO đang phát đi thông điệp về an ninh khu vực thông qua việc các tàu chiến tề tựu ở Stockholm. "14 đồng minh NATO, 2 quốc gia đối tác, hơn 45 tàu chiến, hơn 75 máy bay, gần 7.000 binh sĩ sẽ tham gia vào cuộc tập trận kéo dài từ ngày 5-17/6", thông cáo của NATO cho hay.

Trong số các nước tham gia có Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Bulgaria, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Đức, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Thụy Điển, Anh, Mỹ.

Ông Peter Hultqvist cho hay, Phần Lan và Thụy Điển cũng tham gia cuộc tập trận chung này. Phần Lan và Thụy Điển mới đây đã nộp đơn xin gia nhập NATO, quá trình phê duyệt có thể kéo dài một năm.

Năm nay, Thụy Điển sẽ là nước chủ nhà tổ chức cuộc tập trận BALTOPS 22. Đây là cuộc tập trận thường niên để thể hiện cam kết của NATO đảm bảo hòa bình, an ninh ở khu vực bằng cách phản ứng nhanh chóng với các cuộc khủng hoảng.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa phương Tây và Nga leo thang căng thẳng, đặc biệt sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong tuần này cảnh báo, các đồng minh nên sẵn sàng cho kịch bản xung đột Nga - Ukraine kéo dài. NATO không cử lực lượng tham chiến ở Ukraine, song tuyên bố sẵn sàng viện trợ quân sự giúp Kiev đối phó chiến dịch của Moscow.

Theo Dailysabah