1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

4 lính tình nguyện nước ngoài thiệt mạng tại chảo lửa Severodonetsk

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới chức Ukraine đã công bố những thiệt hại mới nhất của lính tình nguyện nước ngoài đang chiến đấu tại thành phố Severodonetsk.

4 lính tình nguyện nước ngoài thiệt mạng tại chảo lửa Severodonetsk - 1

Chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt tại Severodonetsk (Ảnh: AFP).

Quân đội Nga gần đây đã liên tục tổ chức các đợt tấn công với mục đích giành quyền soát Severodonetsk, thành phố lớn cuối cùng của Ukraine ở khu vực Donbass. Nằm ở bờ đông sông Donets và chỉ cách biên giới Nga khoảng 150 km về phía nam, Severodonetsk hiện được coi là mắt xích quan trọng trong đà tiến công của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk và Donetsk thuộc vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho thành phố Severodonetsk, quân đội Ukraine đã điều động một đơn vị gồm các lính có quốc tịch nước ngoài tình nguyện chiến đấu tại Ukraine đến tham chiến tại đây vào ngày 3/6.

Giới chức Ukraine đã khen ngợi tinh thần chiến đấu của đơn vị trên và khẳng định đơn vị đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine giành lại 2 ngôi làng gần với Severodonetsk.

Tuy nhiên, đơn vị này đã gặp phải một số thương vong ngay sau khi xung trận. Theo thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Haidai, tính đến ngày 5/6, 4 thành viên của đơn vị đã thiệt mạng trong những trận chiến ác liệt tại Severodonetsk.

Đơn vị trên được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thành lập vào cuối tháng 2/2022. Ngày 27/2, ông Zelensky đã kêu gọi các lính tình nguyện trên thế giới đến Ukraine và chiến đấu trong đơn vị đặc biệt này. Lúc cao điểm, đơn vị này được cho là có quân số lên tới hơn 20.000 quân nhân đến từ 52 quốc gia khác nhau. Kinh nghiệm chiến đấu của họ đã đóng góp đáng kể cho khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine tại nhiều vùng chiến sự quan trọng.

Cũng theo ông Haidai, hiện các lực lượng Ukraine vẫn đang nắm quyền kiểm soát khoảng 50% thành phố Severodonetsk, trong khi các phần còn lại đã rơi vào tay quân đội Nga. Các chỉ huy quân đội Nga trong khu vực đã ra lệnh cho các binh sĩ nước này nhanh chóng giành được toàn bộ quyền kiểm soát Severodonetsk và chiếm đường cao tốc Bakmut - Lysychansk nhằm cắt đứt thành phố Severodonetsk với phần còn lại của lãnh thổ Ukraine.

"Tất cả nguồn lực cùng lực lượng dự bị của quân đội Nga đã được điều động để hoàn thành 2 nhiệm vụ này", Thống đốc tỉnh Lugansk nói thêm.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine