Ukraine nói thiệt hại 600 tỷ USD vì chiến sự, cần tài sản đóng băng của Nga

(Dân trí) - Tài sản bị đóng băng của Nga có thể là một nguồn lực quan trọng giúp Ukraine vượt qua khó khăn, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết.

Ukraine nói thiệt hại 600 tỷ USD vì chiến sự, cần tài sản đóng băng của Nga - 1

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (Ảnh: RBC).

“Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, tính đến thời điểm hiện tại, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng Ukraine lên tới hơn 600 tỷ USD. Một quốc gia rất khó có thể tự mình khắc phục những thiệt hại đó. Hơn nữa, cuộc chiến này không chỉ liên quan đến Ukraine”, ông Sybiha nói.

Theo nhà ngoại giao này, Ukraine hiện đang giữ vững phòng tuyến và bảo vệ cho châu Âu, đồng thời phải trả cái giá cao nhất cho nỗ lực này.

Ông nhấn mạnh Ukraine cần sự giúp đỡ của các đối tác để duy trì khả năng chống chịu và ổn định tài chính vĩ mô, đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với sự hỗ trợ này. Ông Sybiha cũng lưu ý rằng Bỉ là một trong những quốc gia dẫn đầu về hỗ trợ Ukraine.

“Tài sản bị đóng băng là một trong những hướng đi căn bản có thể giúp củng cố đáng kể sức mạnh của chúng tôi thông qua việc sử dụng trực tiếp các khoản tiền của Nga. Vì vậy, chúng tôi sẽ tích cực thảo luận vấn đề này tại các thủ đô châu Âu, và không chỉ tại các thủ đô châu Âu. Chúng tôi rất hy vọng sẽ đạt được những quyết định rõ ràng, cụ thể. Đây phải là một quyết định tập thể và trách nhiệm tập thể”, ông Sybiha nói.

Nhà ngoại giao này cho biết Kiev sẽ thảo luận vấn đề trên không chỉ với các đối tác châu Âu mà còn với nhiều đối tác khác.

Cuối năm ngoái, châu Âu đã thảo luận về phương án dùng tài sản bị đóng băng của Nga làm đảm bảo để cho Ukraine vay tiền. Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ có các biện pháp trả đũa cứng rắn nếu phương Tây chuyển tài sản của nước này cho Ukraine.

Một số quốc gia châu Âu, trong đó có Bỉ, đã phản đối phương án trên. Bỉ là nơi đặt trụ sở của Euroclear, nơi lưu trữ phần lớn tài sản mà phương Tây đang đóng băng của Nga.

Gần đây, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot cho biết nước này sẵn sàng sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng trước tiên các nước EU phải nhất trí về một cơ chế chia sẻ những rủi ro pháp lý và tài chính tiềm tàng nếu thực hiện quyết định này.

Ông Prévot nhấn mạnh sự thận trọng của Brussels đối với các tài sản của Nga không có nghĩa Bỉ không muốn hỗ trợ Ukraine, cũng không có nghĩa nước này sẵn sàng hỗ trợ Moscow.

Theo ông, các chuyên gia pháp lý của Bỉ đã xác định những rủi ro có thể ảnh hưởng không chỉ đến bản thân Bỉ mà còn đến hệ thống tài chính châu Âu nếu sử dụng tài sản của Nga.

Theo ông Prévot, nếu 10-15 năm nữa Bỉ bị yêu cầu hoàn trả hơn 200 tỷ euro cho Nga, nước này sẽ không thể tự mình gánh khoản chi phí đó.

“Nếu không, trong trường hợp 10 hoặc 15 năm nữa Bỉ bị yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền, nước này sẽ không thể tự mình gánh khoản hoàn trả hơn 200 tỷ euro. Xét theo tỷ lệ, điều đó là không thể tưởng tượng được đối với ngân sách của chúng tôi”, ông nói.

Ông Prévot cho rằng các nước châu Âu cần thống nhất trước về một cơ chế trách nhiệm chung để xử lý mọi hậu quả có thể phát sinh.

Theo RBC Ukraine