1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3 nước châu Âu triệu đại sứ tại Iran về nước

(Dân trí) - Sau khi Anh rút nhân viên ngoại giao ở Iran về nước vì vụ người biểu tình đập phá sứ quán Anh vào hôm thứ ba vừa qua, Đức, Pháp và Hà Lan cũng triệu đại sứ tại Tehran về để tham vấn.

 
3 nước châu Âu triệu đại sứ tại Iran về nước - 1
Người biểu tình đá và phá vỡ cửa bên trong sứ quán Anh ở Tehran.

Hôm qua,  Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết London đang rút các nhân viên ngoại giao khỏi Tehran, sau khi các sinh viên Iran xông vào sứ quán Anh đập phá.

 

Ông Hague còn cho biết sứ quán Iran tại London sẽ bị đóng cửa ngay lập tức và Tehran có 48 giờ để di dời các nhân viên ngoại giao của mình ra khỏi Anh.

 

Sau tuyên bố của Ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức và Hà Lan cũng tuyên bố sẽ triệu đại sứ của họ ở Iran về nước để tham vấn.

 

“Xét sự việc ngày hôm qua tại Tehran, Ngoại trưởng Westerwelle đã quyết định triệu đại sứ Đức tại Iran về Berlin để tham vấn”, Bộ Ngoại giao Đức ra tuyên bố vào ngày hôm qua.
 
 
3 nước châu Âu triệu đại sứ tại Iran về nước - 2
Người biểu tình được biết là sinh viên đang lục lọi một văn phòng trong sứ quán Anh tại Tehran.
 

Hàng trăm sinh viên Iran đã tiến hành biểu tình bên ngoài 2 cơ sở ngoại giao của Anh tại Tehran vào hôm thứ ba vừa qua, một số xông vào bên trong, hạ cờ Anh, đập vỡ của kính và yêu cầu trục xuất các nhà ngoại giao Anh.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast hôm qua cho biết Tehran coi mọi vụ tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao cũng như các tòa nhà ngoại giao là vi phạm luật quốc tế và không thể chấp nhận được.

 

Ông cho biết thêm vụ việc tại Tehran là kết quả của sự tức giận của người biểu tình trước chính sách của Anh và là sự việc bất ngờ. Giới chức trách đã nỗ lực hết mình để đảm bảo các nhà ngoại giao không bị thương và Bộ tư pháp Iran sẽ trừng phạt những người liên quan.

 

Song ông cho rằng yêu cầu của Anh, buộc các nhà ngoại giao Iran phải rời London, là vội vã và Tehran sẽ có biện pháp đáp trả cần thiết.

 

Ông Mehmanparast nhấn mạnh London phải có trách nhiệm bảo vệ phái đoàn ngoại giao cũng như sứ quán Iran tại nước này.

 

Phan Anh
Theo Press TV