1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3 con đường giúp Donald Trump có thể đắc cử tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Giới quan sát cho rằng ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump muốn đánh bại đối thủ Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử sắp tới cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng bởi những con đường giúp ông có thể trở thành tổng thống không nhiều.

Sau gần 18 tháng vận động tranh cử, ông Trump đang dồn nỗ lực mở rộng "bản đồ ủng hộ" cũng như củng cố chiến thắng tại những bang chủ lực của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, những diễn biến trên chính trường Mỹ trong thời gian qua đang giúp cuộc đua vào Nhà Trắng trở nên cân bằng hơn.

Con đường để trở thành tổng thống Mỹ của ứng cử viên đảng Cộng hòa giờ sẽ là sự kết hợp giữa các bang công nghiệp ở miền Trung Tây và các bang đã thể hiện sự ủng hộ với đảng này trong những cuộc bầu cử gần đây. Theo quy định, ứng cử viên nào giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri sẽ đắc cử tổng thống Mỹ.

Trang mạng Business Insider đã chỉ ra 3 con đường có thể giúp ông Trump trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo.

Thứ nhất, củng cố sự ủng hộ tại những bang mà ứng cử viên của đảng Cộng hòa Mitt Romney từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử 2012 và có thể thu hút thêm số phiếu tại Nevada, Florida, North Carolina, Iowa, Ohio, New Hampshire và Maine. Đây là con đường khả thi nhất.


Đồ họa về khả năng giành chiến thắng của ông Trump theo “con đường thứ nhất”. (Ảnh: BusinessInsider)

Đồ họa về khả năng giành chiến thắng của ông Trump theo “con đường thứ nhất”. (Ảnh: BusinessInsider)

Thứ hai, giành chiến thắng tại bang Pennsylvania, nơi được coi là "kho báu" với bất cứ ứng viên nào với 20 đại cử tri. Theo số liệu thăm dò trước bầu cử, ông Trump đang thua bà Clinton 2,5 điểm tại bang quan trọng này.


Đồ họa về khả năng giành chiến thắng của ông Trump theo “con đường thứ hai”. (Ảnh: BusinessInsider)

Đồ họa về khả năng giành chiến thắng của ông Trump theo “con đường thứ hai”. (Ảnh: BusinessInsider)

Thứ ba là tấn công vào các bang còn dao động. Chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump đã dành tuần cuối cho các hoạt động tại những bang đang băn khoăn về các chính sách của Tổng thống Barack Obama, cũng như của ứng cử viên Hillary Clinton. Ông Trump đã tập trung mọi nỗ lực cho những cuộc vận động kêu gọi sự ủng hộ trong những ngày cuối ở các bang New Mexico, Nevada, Minnesota, Iowa, Wisconsin và Michigan.

Theo đánh giá, ông Trump cần 16 phiếu đại cử tri từ những ban trên, đồng thời nắm giữ các bang khác như Florida, North Carolina, Ohio và những bang đã ủng hộ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử 2012.

Thăm dò ý kiến Bạn dự đoán ứng viên nào sẽ thắng cử Tổng thống Mỹ?
Donald Trump Hillary Clinton
3 con đường giúp Donald Trump có thể đắc cử tổng thống Mỹ - 3
3 con đường giúp Donald Trump có thể đắc cử tổng thống Mỹ - 4

Ngọc Anh

Tổng hợp