1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

19 họa sĩ Trung Quốc đi trên chuyến bay xấu số

(Dân trí) - Một đoàn gồm 19 họa sĩ Trung Quốc đã lên chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MSA) để trở về nước sau khi tham dự một cuộc triển lãm ở Kuala Lumpur, báo chí Trung Quốc đưa tin.

19 họa sĩ Trung Quốc đi trên chuyến bay xấu số

Hou Bo (thứ 2 từ phải sang) tham dự một sự kiện ở Kuala Lumpur trước khi lên chuyến bay MH370 để trở về nước.

Tờ Thời báo Hoa nam Buổi sáng tại Hồng Kông cho biết, nhóm 29 người, gồm 19 họa sĩ và các nhà thư pháp, 6 người thân và 4 nhân viên từ công ty tổ chức Trung Quốc đã có mặt trên chuyến bay của MH370 của MSA để về Bắc Kinh.

6 nghệ sĩ khác cũng tham gia triển lãm các tác phẩm tại Kuala Lumpur dự kiến sẽ lên một chuyến bay khác đi Thượng Hải, Liao Weicheng, giám đốc công ty tổ chức Art Peninsular Enterprise tại Malaysia cho hay.

Các họa sĩ Trung Quốc có mặt tại Kuala Lumpur để tham dự một triển lãm từ 4-6/3 do Art Peninsular Enterprise tại Malaysia và trang Ibicn.com tại Trung Quốc đồng tổ chức. Các họa sĩ tới từ nhiều nơi của Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải, Sơn Đông, Giang Tô, Tứ Xuyên và Tân Cương.

"Tôi tạm biệt họ tại sân bay lúc khoảng 9h30 tối ngày 7/3 sau khi giúp họ làm thủ tục. Và sau đó tôi gọi cho Hou Bo, trưởng đoàn tổ chức phía Trung Quốc. Khi tôi về nhà sau lúc nửa đêm, Hou nói mọi chuyện đều ổn", Liao cho biết.

Hou, 33 tuổi, nằm trong danh sách các hành khách trên chuyến bay MH370 do Malaysia Airlines công bố.

"Tôi cảm thấy rất buồn sau khi nghe tin dữ. Thời tiết tốt. Không ai dự đoán được điều này", Liao nói thêm.

Họa sĩ nhiều tuổi nhất trong nhóm họa sĩ đến từ Trung Quốc là ông Liu Rusheng, 76 tuổi, ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Tên của Liu cũng nằm trong danh sách hành khách. Liao cho biết ông Liu đi cùng vợ tới Kuala Lumpur.

Trang tin Caixin Online cho biết một phụ nữ mang thai và vài Phật tử cũng được tin là có mặt trên máy bay.

Các Phật tử đã tới Kuala Lumpur để tham dự một sự kiện tôn giáo vào ngày 2/3, sự kiện quy tụ hơn 30.000 Phật tử khắp thế giới, trong đó có hơn 100 người từ Trung Quốc.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines đã mất tích vào sáng sớm ngày 8/3 khi đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, Trung Quốc. Chiếc máy bay Boeing 777-200 dự kiến Bắc Kinh vào khoảng 6h30 sáng giờ địa phương nhưng đã không đến như lịch trình.
 
Máy bay chở 239 người, gồm 227 hành khác và 12 thành viên phi hành đoàn. Chiếc Boeing đã biến mất khỏi màn hình radar lúc 1h30 giờ địa phương khi đang ở bên trên vùng biển tiếp giáp giữa Malaysia và Việt Nam.

An Bình
Theo Star