1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

18 nghị sĩ các nước lập nhóm đối phó Trung Quốc

(Dân trí) - Gần 20 nghị sĩ có tầm ảnh hưởng từ các nước phương Tây đã tuyên bố lập nhóm nhằm đối phó với các hành động của Trung Quốc.

18 nghị sĩ các nước lập nhóm đối phó Trung Quốc - 1

Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc (Ảnh: Bloomberg)

Theo SCMP, nhóm nghị sĩ có tên là liên minh nghị viện về vấn đề Trung Quốc (Ipac). Nhóm này được thành lập vào ngày 5/6 nhằm thể hiện quan điểm cứng rắn, đối phó với các động thái của Trung Quốc, như việc sẽ áp luật an ninh quốc gia với Hong Kong.

Ngoài ra, Ipac cũng thể hiện quan điểm chỉ trích nghi vấn Trung Quốc không minh bạch khi ứng phó đại dịch Covid-19.

Ipac gồm 18 nghị sĩ có tầm ảnh hưởng và có quan điểm hoài nghi với Trung Quốc. Mỹ có 2 đại diện là Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Robert Menendez - các nghị sĩ thể hiện rõ quan điểm cứng rắn với Trung Quốc ở quốc hội Mỹ. Hai ông từng thúc đẩy nhiều nỗ lực lập pháp để chỉ trích Trung Quốc liên quan tới cách ứng xử của Bắc Kinh với các nhóm dân tộc thiểu số và nghi vấn nỗ lực làm xói mòn cơ chế tự trị của Hong Kong.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu EU, Đức, Nhật Bản, Australia, Canada, Na Uy, Thụy Điển và Anh cũng có các đại diện tham gia Ipac. Nhóm này cho biết sẽ có nhiều thành viên dự kiến sẽ gia nhập trong thời gian sắp tới.

Nhóm trên tuyên bố sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực chính liên quan tới quy trình thiết lập chính sách liên quan tới Trung Quốc: bảo vệ trật tự dựa trên các quy tắc quốc tế; giữ vững quyền con người; thúc đẩy công bằng thương mại; xây dựng chiến lược bảo mật bổ sung; và bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn quốc gia.

Đức Hoàng

Theo SCMP