1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

16 ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa sẽ tranh luận trực tiếp

(Dân trí) - Hãng CNN đã gửi thư mời tới 16 trong tổng cộng 17 ứng cử viên của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống Mỹ tới tham gia vào cuộc tranh luận thứ 2 trên truyền hình.

 

16 ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa sẽ tranh luận trực tiếp - 1

Các ứng viên đảng Cộng hòa tham gia tranh luận trên Fox News hồi tuần trước (Ảnh: USAToday)

Thông báo của CNN cho biết hãng này cùng với tổ chức Thư viện Tổng thống Ronald Reagan sẽ tổ chức buổi tranh luận thứ hai cho các ứng viên của Đảng Cộng hòa.

Thư mời đã được gửi tới 16 ứng cử viên, những người đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra.

Như vậy, cựu Thống đốc bang Virginia, ông Jim Gilmore đã không "đủ tiêu chuẩn" để tham gia cuộc tranh luận trên sóng CNN.

Hồi đầu năm nay, CNN từng cho biết các ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, bao gồm việc phải giành được trung bình 1% tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc.

Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò mới được công bố, tỷ lệ ủng hộ ông Gilmore chưa tới được 1%.

"Danh sách ứng cử viên tham gia tranh luận sẽ được mở rộng nếu họ đáp ứng được các tiêu chuẩn mà chúng tôi đề ra", thông báo của CNN khẳng định.

Trong khi đó, người phát ngôn của ông Gilmore cho biết nhóm vận động của cựu Thống đốc bang Virginia đang làm việc cật lực để giúp chính trị gia này đạt được điều kiện mà CNN đặt ra.

Cũng như cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng viên của Đảng Cộng hòa trên kênh truyền hình Fox, CNN sẽ chia cuộc tranh luận thành 2 phần. Phần đầu sẽ là sự tham dự của 10 người đứng đầu trong danh sách ủng hộ trên toàn quốc, 6 người còn lại sẽ tham gia phần hai.

Hiện đảng Cộng hòa đang có 17 ứng cử viên tuyên bố tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Trước khi bước vào cuộc đua với đại diện của đảng Dân chủ, đảng Cộng hòa sẽ phải lựa chọn ra gương mặt xuất sắc nhất trong 17 ứng cử viên này.

Ngọc Anh