1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

15 người tử vong vì Covid-19, Mỹ chi 8,3 tỷ USD ứng phó khẩn cấp

(Dân trí) - Dịch viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra tại Mỹ đã khiến 15 người tử vong, gần 300 người nhiễm bệnh, buộc một số bang ở Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp.

 
15 người tử vong vì Covid-19, Mỹ chi 8,3 tỷ USD ứng phó khẩn cấp - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua dự luật ngân sách. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/3 đã ký thông qua dự luật ngân sách trị giá 8,3 tỷ USD nhằm tăng năng lực ứng phó với dịch Covid-19 do virus corona mới (tên chính thức là SARS-CoV-2) gây ra.

Theo đó, hơn 1/3 trong số ngân sách này sẽ được dùng để mua sắm các bộ dụng cụ xét nghiệm cũng như cho hoạt động điều trị và nghiên cứu, phát triển vắc-xin.

Phát biểu sau khi ký thông qua dự luật, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta đã làm rất tốt. Nhưng có một vấn đề không lường trước được”. Người đứng đầu Nhà Trắng lạc quan cho rằng, cuối cùng dịch bệnh cũng "sẽ biến mất".

Theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 6/3, hiện nước này ghi nhận 282 trường hợp nhiễm virus corona mới, trong đó 49 ca là công dân trở về từ nước ngoài, 233 ca ở 23 bang. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại Mỹ là Washington và California, đặc biệt, hạt King ở Washington là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm và tử vong nhất.

Hiện Mỹ ghi nhận 15 ca tử vong vì Covid-19, trong đó ít nhất 13 ca ở một viện dưỡng lão tại thành phố Seattle, bang Washington. Giới chính thành phố này đã khuyến cáo người dân trên 60 tuổi ở yên trong nhà, đồng thời hủy các sự kiện có từ trên 10 người tham gia. Ở tâm dịch Seattle, các trường học cũng đã đóng cửa, nhiều công ty cho nhân viên làm việc tại nhà. Đại học Washington hôm qua cũng thông báo cho khoảng 50.000 sinh viên nghỉ học đến hết 20/3.

15 người tử vong vì Covid-19, Mỹ chi 8,3 tỷ USD ứng phó khẩn cấp - 2

Mỹ đã ghi nhận gần 300 ca nhiễm virus corona. (Ảnh: Reuters)

Theo khảo sát của Reuters, người Mỹ hiện có quan điểm khác nhau về mức độ nguy hiểm của Covid-19. Những người chỉ trích thì cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đang coi nhẹ dịch vì các lý do chính trị. Tổng thống Trump cho rằng, rủi ro từ dịch Covid-19 đến Mỹ là rất thấp.

15 người tử vong vì Covid-19, Mỹ chi 8,3 tỷ USD ứng phó khẩn cấp - 3
Du thuyền chở gần 3.500 người bị cách ly ngoài khơi San Francisco, bang California. (Ảnh: Getty)

Một vấn đề hiện khiến giới chức Mỹ đau đầu là tình trạng thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm cho những người nghi mắc Covid-19. Trong khi đó, giới chức y tế phải xét nghiệm cho gần 3.500 hành khách và thủy thủ trên du thuyền Grand Princess bị phong tỏa ngoài khơi thành phố San Francisco, bang California sau khi 3 hành khách từng đi tàu dương tính với virus corona, trong đó một cụ ông 71 tuổi đã tử vong hôm 4/3. Ba người này cùng tham gia chuyến du lịch khứ hồi bằng tàu Grand Princess từ thành phố San Francisco tới Mexico tháng trước.

Kết quả xét nghiệm cho các hành khách của tàu dự kiến sẽ có vào hôm nay. Phó Tổng thống Mike Pence, người đứng đầu ban chỉ đạo chống Covid-19, cho biết, đến nay đã có 19 người, gồm 17 thủy thủ đoàn và 2 hành khách trên tàu, dương tính với Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar cho biết, CDC đã gửi khoảng 75.000 bộ xét nghiệm cho các cơ sở y tế trên khắp nước Mỹ. Ngoài ra, CDC đang làm việc với một nhà thầu tư nhân để có thể cung cấp 400.000 bộ xét nghiệm cho các bệnh viện và phòng thí nghiệm toàn quốc.

Minh Phương
Theo Reuters