1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

125 bác sĩ tử vong, gần 17.000 nhân viên y tế mắc Covid-19 tại Italia

(Dân trí) - Italia cho đến nay đã ghi nhận hơn 175.000 ca mắc Covid-19, trong đó gần 17.000 người là nhân viên y tế.

Cảnh quá tải bên trong bệnh viện tuyến đầu của ổ dịch lớn nhất Italia
125 bác sĩ tử vong, gần 17.000 nhân viên y tế mắc Covid-19 tại Italia - 1

Việc đeo khẩu trang và kính bảo hộ trong thời gian dài đã để lại những vết hằn trên trán và mặt của một nhân viên y tế tại Italia. (Ảnh: Reuters)

Viện Y tế Cộng đồng Italia ngày 17/4 xác nhận gần 17.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nước này đã bị nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19). Trong số này, hơn 2/3 ca nhiễm là phụ nữ.

Con số trên chiếm khoảng 10% trong tổng số ca mắc Covid-19 được xác nhận chính thức tại Italia tính đến thời điểm hiện tại. Phần lớn nhân viên y tế bị nhiễm bệnh là những người làm việc ở tuyến đầu chống dịch tại khu vực phía bắc Italia.

Viện Y tế Cộng đồng Italia hiện chưa công bố số nhân viên y tế tử vong vì Covid-19 tại nước này. Tuy nhiên, một cuộc nghiên cứu do Hiệp hội Bác sĩ Italia công bố ngày 16/4 cho biết, ít nhất 125 bác sĩ đã thiệt mạng vì Covid-19.

Trong khi đó, truyền thông ngày 17/4 đưa tin, Covid-19 cũng cướp đi sinh mạng của ít nhất 34 y tá tại Italia.

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italia cho đến nay được ghi nhận là 23.227 người, trong khi số ca nhiễm lên tới 175.925 người. Italia hiện là nước có số ca tử vong cao nhất tại châu Âu và cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Các bác sĩ cho biết số người chết trên thực tế có thể cao gấp đôi so với con số chính thức được công bố tại một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19 ở Italia.

Một số bác sĩ Italia lo lắng rằng, các nhân viên y tế bị mắc Covid-19 có thể đã vô tình lây nhiễm virus cho các bệnh nhân của họ trong những tuần đầu khi dịch mới bùng phát tại nước này.

Kể từ khi bùng phát hồi cuối tháng 2, dịch Covid-19 đã gây sức ép lớn lên hệ thống y tế của Italia. Các bệnh viện đều rơi vào tình trạng thiếu nghiêm trọng trang thiết bị y tế và đồ bảo hộ, khiến đội ngũ y tế đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm cao.

Thành Đạt

Theo AFP