1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

100 năm bảo vệ biên giới với 15 quốc gia của biên phòng Nga

(Dân trí) - Lực lượng Biên phòng Nga phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề khi bảo vệ đường biên giới chung rộng lớn với 15 quốc gia trải khắp từ châu Á sang châu Âu trong suốt 100 năm qua.

Ngày 28/5/1918, chính quyền Liên Xô ban hành sắc lệnh thành lập Lực lượng Biên phòng. Tính đến nay Lực lượng Biên phòng Nga đã trải qua 100 năm hình thành và phát triển. Trong ảnh: Lính biên phòng Liên Xô làm nhiệm vụ tại quân khu Viễn Đông năm 1963.
Ngày 28/5/1918, chính quyền Liên Xô ban hành sắc lệnh thành lập Lực lượng Biên phòng. Tính đến nay Lực lượng Biên phòng Nga đã trải qua 100 năm hình thành và phát triển. Trong ảnh: Lính biên phòng Liên Xô làm nhiệm vụ tại quân khu Viễn Đông năm 1963.

Nhiệm vụ của Lực lượng Biên phòng Nga rất nặng nề do Nga có chung đường biên giới với hơn 15 quốc gia và là một trong những nước có đường biên giới chung lớn nhất thế giới. Trong ảnh: Lính biên phòng Liên Xô cưỡi ngựa tuần tra biên giới năm 1970.
Nhiệm vụ của Lực lượng Biên phòng Nga rất nặng nề do Nga có chung đường biên giới với hơn 15 quốc gia và là một trong những nước có đường biên giới chung lớn nhất thế giới. Trong ảnh: Lính biên phòng Liên Xô cưỡi ngựa tuần tra biên giới năm 1970.

Lính biên phòng sử dụng chó nghiệp vụ để bắt các đối tượng tình nghi ở khu vực bờ biển Liên Xô vào ban đêm.
Lính biên phòng sử dụng chó nghiệp vụ để bắt các đối tượng tình nghi ở khu vực bờ biển Liên Xô vào ban đêm.

Bức ảnh chụp một tiền đồn biên phòng gần đảo Damansky ở vùng lãnh thổ Primorye năm 1969.
Bức ảnh chụp một tiền đồn biên phòng gần đảo Damansky ở vùng lãnh thổ Primorye năm 1969.

Lính biên phòng Liên Xô đứng gác bên bờ sông Ussuri gần đảo Damansky.
Lính biên phòng Liên Xô đứng gác bên bờ sông Ussuri gần đảo Damansky.

Một nhóm lính biên phòng tuần tra cùng chó nghiệp vụ tại khu vực biên giới phủ đầy tuyết năm 1968.
Một nhóm lính biên phòng tuần tra cùng chó nghiệp vụ tại khu vực biên giới phủ đầy tuyết năm 1968.

Quân đội Liên Xô trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại và vũ khí để phục vụ hoạt động của Lực lượng Biên phòng.
Quân đội Liên Xô trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại và vũ khí để phục vụ hoạt động của Lực lượng Biên phòng.

Đặc thù công việc của lính biên phòng là làm việc ở những nơi xa xôi hẻo lánh trong điều kiện khó khăn.
Đặc thù công việc của lính biên phòng là làm việc ở những nơi xa xôi hẻo lánh trong điều kiện khó khăn.

Chó nghiệp vụ của biên phòng Liên Xô trông đồ cho các binh sĩ khi họ tắm dưới sông.
Chó nghiệp vụ của biên phòng Liên Xô trông đồ cho các binh sĩ khi họ tắm dưới sông.

5 người lính biên phòng cùng chó nghiệp vụ nhận lệnh từ chỉ huy.
5 người lính biên phòng cùng chó nghiệp vụ nhận lệnh từ chỉ huy.

Những người lính đóng quân ở biên giới Liên Xô năm 1987.
Những người lính đóng quân ở biên giới Liên Xô năm 1987.

Lực lượng Biên phòng Liên Xô tuần tra tại biên giới chung với Kazakhstan.
Lực lượng Biên phòng Liên Xô tuần tra tại biên giới chung với Kazakhstan.

Hai lính biên phòng quan sát mục tiêu khi thực hiện nhiệm vụ năm 1980.
Hai lính biên phòng quan sát mục tiêu khi thực hiện nhiệm vụ năm 1980.

Thành Đạt

Ảnh: TASS