1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

10 sự kiện châu Á đáng chú ý nhất năm 2013

(Dân trí) - Bức tranh châu Á năm qua tiếp tục chứng kiến nhiều biến động, thể hiện rõ các xu hướng chuyển động địa chính trị mới ở khu vực phát triển năng động nhất thế giới. Dân trí trân trọng giới thiệu 10 sự kiện được quan tâm nhất trong năm của châu lục này.

1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
 
Trong năm 2013, người dân châu Á nói riêng và thế giới nói chung mất đi 3 người con ưu tú dành cả đời đấu tranh vì độc lập, tự do dân tộc và quyền bình đẳng cho con người, đó là cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghệ thuật quân sự tài ba của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi vào lịch sử nhân loại thế giới và sẽ sống mãi trong tâm trí của người dân các nước.
 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào dân tộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với đồng bào dân tộc.

2. Siêu bão lịch sử Haiyan tàn phá Philippines

Siêu bão Haiyan - một trong những cơn bão mạnh nhất trong lịch sử - đã tàn phá miền Trung Philippines, làm hơn 5.200 người thiệt mạng và 1.600 người mất tích. Cơn bão san phẳng nhiều nhà cửa, trường học và sân bay, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 4 triệu người.

Khung cảnh đổ nát tan hoang sau khi siêu bão Haiyan quét qua Philippines.
Khung cảnh đổ nát tan hoang sau khi siêu bão Haiyan quét qua Philippines.

3. Trung Quốc thành lập ADIZ ở Hoa Đông

Ngày 13/11, Trung Quốc đơn phương tuyên bố thành lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Hoa Đông chồng lấn lên các vùng ADIZ xác lập trước đó của Nhật Bản và Hàn Quốc. Động thái này đã "thổi lửa" vào cuộc  tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Đông Bắc Á, đẩy nhanh tiến tiến trình xây dựng quân đội ở Nhật Bản và châm ngòi cho quyết định mở rộng ADIZ của Hàn Quốc. Nó cũng báo hiệu mâu thuẫn khu vực sẽ còn tiếp tục leo thang, nhất là khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ thiết lập thêm các vùng ADIZ khác ở Biển Đông khi chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết.
 
Vùng phòng không (đường màu đỏ) mà Trung Quốc mới thiết lập ở Hoa Đông

Vùng phòng không (đường màu đỏ) mà Trung Quốc mới thiết lập ở Hoa Đông.

4. Iran và nhóm P5+1 đạt thỏa thuận về hồ sơ hạt nhân

Sau nhiều tháng đàm phán maraton, Iran dưới sự dẫn dắt của tân Tổng thống theo đường lối ôn hòa Hassan Rouhani đã đạt được thỏa thuận hạt nhân sơ bộ với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức). Đây được coi là sự kiện lịch sử, là bước tiến quan trọng hướng tới việc tháo gỡ một trong những nút thắt khó khăn nhất ở chảo lửa Trung Đông.

Tổng thống Rouhani là nhân tố quan trọng góp phần hóa giải thế bế tắc trong hồ sơ hạt nhân Iran.
Tổng thống Rouhani là nhân tố quan trọng góp phần hóa giải thế bế tắc trong hồ sơ hạt nhân Iran.

5. Syria đồng ý tiêu hủy vũ khí hóa học

Syria đã tránh được nguy cơ phải hứng chịu một cuộc tấn công quân sự của Mỹ “vào phút 89” sau khi Nga - Mỹ đạt được thỏa thuận đột phá về tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria (được đánh giá lớn thứ 3 thế giới) chậm nhất vào giữa năm 2014. Thỏa thuận mở ra triển vọng tìm kiếm giải pháp chính trị chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 3 năm qua ở Syria với điểm hẹn là Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần thứ hai, dự kiến sẽ diễn ra ngày 22/1/2014 tại Geneva, Thụy Sĩ.  

Đoàn thanh sát viên LHQ giám sát một kho vũ khí hóa học ở Syria.
Đoàn thanh sát viên LHQ giám sát một kho vũ khí hóa học ở Syria.

6. Campuchia bầu Quốc hội khóa V

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa V với chiến thắng sít sao dành cho đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã gây phản ứng từ phe đối lập, đảng Cứu quốc dân tộc Campuchia (CNRP). Với những cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử, CNRP đã phát động biểu tình và tảy chay phiên họp Quốc hội đầu tiên, gây cản trở tiến trình thành lập chính phủ và bất ổn cho xã hội.

Phe đối lập phát động nhiều cuộc biểu tình lớn trên cả nước, đặc biệt tại thủ đô Phnom Penh.
Phe đối lập phát động nhiều cuộc biểu tình lớn trên cả nước, đặc biệt tại thủ đô Phnom Penh.

 7. Căng thẳng chính trị tại Thái Lan

Cũng như Campuchia, quốc gia láng giềng Thái Lan bị đẩy vào làn sóng bất ổn chính trị do phe đối lập phát động. Với mục tiêu lật đổ nữ Thủ tướng Yingluck Sinawatra và loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng chính trị của dòng họ “Sinaratra”, phe đối lập đã phát động các cuộc biểu tình trên diện rộng và tìm mọi cách lôi kéo sự tham gia của lực lượng quân đội nắm nhiều quyền lực trong xã. Tuy nhiên, với khả năng quyền biến và sách lược mềm mỏng, bà Yingluck đã bước đầu đẩy lùi thành công ý đồ đảo chính của phe đối lập do cựu phó Thủ tướng Suthep Thausuban cầm đầu.

Người biểu tình Thái Lan tràn ngập các đường phố ở thủ đô Bangkok.
Người biểu tình Thái Lan tràn ngập các đường phố ở thủ đô Bangkok.

 8. Ai Cập tiếp tục khủng hoảng

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập ngày càng diễn biến nghiêm trọng kể từ sau cuộc chính biến ngày 3/7 lật đổ chính quyền của Tổng thống dân bầu Mohammed Morsi. Các cuộc biểu tình và đụng độ xảy ra thường xuyên để phản đối chính phủ lâm thời của Tổng thống Atly Mansour thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi và Luật biểu tình. Tổ chức "Anh em Hồi giáo" cũng bị loại ra khỏi tiến trình chính trị, thậm chí còn bị cáo buộc dính líu tới mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Biểu tình và bạo động vẫn đang tiếp tục lảm rung chuyển đất nước Kim tự tháp.
Biểu tình và bạo động vẫn đang tiếp tục lảm rung chuyển đất nước Kim tự tháp.

9. Triều Tiên “xử” nhiều quan chức chấp cao

Triều Tiên đang tiến hành cuộc thanh trừng lớn nhất trong lịch sử khi nhiều quan chức trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao nhất lần lượt bị “sờ gáy”. Đáng chú ý trong số này là việc nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-un đồng ý xử tử cả chú dượng Jang Song-thaek vì tội phản quốc. Ngoài ông Jang Song-thaek, trước đó cũng đã có 4 quan chức lớn tuổi khác bị phế truất hoặc giáng chức. Cả 5 người này đều có mặt trong đoàn 7 quan chức cấp cao đi cạnh linh cữu cha ông Kim Jong-un tại đám tang cách đây 2 năm.

Bộ 7 quyền lực ở Triều Tiên giờ chỉ còn lại 2 người: Kim Ki-nam (số 3) và Choe Tae Bok (số 4).

Bộ 7 quyền lực ở Triều Tiên giờ chỉ còn lại 2 người: Kim Ki-nam (số 3) và Choe Tae Bok (số 4).
 
10. Trung Quốc xét xử cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai 
 
... và tỏ ra bình tĩnh khi nghe phán quyết của tòa.
Ông Bạc Hy Lai bị đưa ra xét xử.
 
Trong năm 2013, thế hệ lãnh đạo thứ 5 của Trung Quốc đã đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng với việc đưa ra xét xử nhiều cựu lãnh đạo cấp cao của nước này. Kịch tính nhất là vụ "ngã ngựa" của Bạc Hy Lai, cựu ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư thành uỷ Trùng Khánh, vì tội danh tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực che giấu vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood của bà Cốc Khai Lai, vợ ông. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh điều tra tham nhũng đối với ông Chu Vĩnh Khang, cựu quan chức cấp cao nhất phụ trách an ninh và là cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, báo hiệu cuộc chiến chống tham nhũng ở nền kinh tế thứ 2 thế giới sẽ còn nhiều diễn biến nóng trong thời gian tới.
 
Đức Vũ
Tổng hợp