Hingis sớm phải kết thúc mùa giải

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Năm 2007 được chờ đợi sẽ chứng kiến cú bứt phá ngoạn mục của ngôi sao quần vợt Thụy Sỹ Martina Hingis nhưng giờ đây cô sớm phải kết thúc mùa giải do không kịp hồi phục chấn thương hông.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

Cựu số 1 thế giới 27 tuổi này đã hy vọng sẽ trở lại đúng vào dịp diễn ra giải đấu nơi quê nhà, Zurich Open vào tuần sau. Thế nhưng cho đến giờ cô vẫn chưa thể tập luyện, nên khả năng tham dự là điều không thể. Việc Hingis xin rút khỏi giải đấu giải thích tại sao trong vài ngày trở lại đây báo giới Thụy Sỹ lại đưa tin cô đang nghĩ đến lần giải nghệ thứ 2 trong sự nghiệp.

 

Hingis cho biết: “Tôi cảm thấy rất thất vọng vì buộc phải xin rút khỏi Zurich Open. Tôi đã làm mọi thứ để sớm trở lại. Đáng tiếc là kể từ sau giải đấu tại Key Biscane, nơi tôi bắt đầu bị đau hông, tôi đã không thể tham gia bất cứ giải đấu nào, thậm chí tập luyện cũng thấy đau”.

 

Trước đây thời còn ở đỉnh cao phong độ, mỗi lần Hingis ra sân, người ta đều cảm thấy cô đang chơi với 100% sức lực, với ý chí và nghị lực của một “chiến binh”.

Hingis sớm phải kết thúc mùa giải - 1

Hingis luôn khiến người hâm mộ phải ngỡ ngàng

Trong suốt thời gian từ năm 1995 đến cuối 2003, tay vợt người Thuỵ Sĩ này đã có một bảng thành tích rất đáng nể với 76 danh hiệu WTA, 209 tuần đứng ở vị trí số 1 thế giới và cùng với đó là số tiền thưởng lên đến 18 triệu USD. Hingis đặc biệt thành công trong năm 1997 khi thâu tóm tới 3 chức vô địch Grand Slam.

 

Năm 2003, tay vợt Thụy Sỹ bất ngờ tuyên bố chấm dứt sự nghiệp bởi cảm thấy quá mệt mỏi với chấn thương mắt cá chân kéo dài. Giới hâm mộ đã tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại hình ảnh một Martina Hingis thông minh và tràn đầy sinh lực tại các giải quần vợt.

 

Tuy nhiên, cô đã trở lại đấu trường thế giới 2 năm sau đó (tức là vào năm 2006) và lập tức lọt vào tứ kết giải Australia mở rộng và Roland Garros. Trong năm 2006, Hingis còn sưu tập thêm được 2 danh hiệu vô địch tại các giải WTA.Thành tích ấn tượng này đã giúp cô giành được giải "Tay vợt trở lại ấn tượng nhất trong năm" do WTA bầu chọn.

 

Bước sang năm 2007, Hingis dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình trong quá khứ. Ngoại trừ danh hiệu duy nhất tại Tokyo hồi tháng 7, tay vợt Thụy Sỹ trắng tay trên tất cả các mặt trận. Chấn thương lưng đã khiến cho cô gái người Thuỵ Sĩ không thể tham dự giải Rome Master và Roland Garros 2007 trước khi nhạt nhòa tại Wimbledon và Mỹ mở rộng.

 

Hoàng Hiệp