Vượt dốc biên cương, tư vấn sức khỏe miễn phí tại miền cao xứ Nghệ
(Dân trí) - Sáng 8/5, đông đảo người dân xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn, Nghệ An) đã được tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí trong chương trình do Báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức.

Ngày 8/5, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
Cùng ngày, báo Dân trí cũng phối hợp cùng chính quyền địa phương khởi công xây dựng công trình phòng học Dân trí tại điểm Trường Mầm non bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Sáng sớm tinh mơ, khi sương vẫn còn phủ mờ trên những ngọn núi vùng biên tỉnh Nghệ An, bà Lương Thị Thuận (70 tuổi) đi bộ hơn 2km đến trụ sở UBND xã - địa điểm tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng.
Hơn 7h sáng, bà Thuận đã có mặt tại UBND xã dù chương trình bắt đầu lúc 8h30. "Nghe tin sáng nay có các bác sĩ dưới xuôi lên kiểm tra sức khỏe, tôi dậy sớm đi cho kịp", bà Thuận chia sẻ.
Chồng mất sớm, 2 trong 3 người con ruột cũng đã qua đời, bà Thuận sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ giữa bản làng heo hút. Bà có thêm một người con nuôi, đang đi làm công ty dưới xuôi, thỉnh thoảng gửi ít tiền thuốc thang cho mẹ già. Suốt 2 năm qua, bà Thuận chưa một lần được kiểm tra sức khỏe, dù trong người mang nhiều bệnh nền.
Tại chương trình tư vấn sức khỏe, bà Thuận được bác sĩ đo huyết áp, nghe tim phổi, tư vấn cách uống thuốc... "Không ngờ lại có đoàn về tận bản lo cho sức khỏe dân mình thế này. Tôi vui và biết ơn lắm, chỉ mong có thêm nhiều dịp thế này nữa", bà Thuận xúc động nói.


Theo UBND xã Mỹ Lý, trên địa bàn xã chủ yếu là người dân tộc. Giao thông không thuận tiện và tình hình kinh tế còn khó khăn nên bà con ít có cơ hội được tiếp cận y tế. Do đó, chương trình của báo Dân trí và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức có ý nghĩa lớn với người dân của xã.

Dưới cái nắng hầm hập của vùng biên, vợ chồng ông Kha Văn Duân (71 tuổi) có mặt tại điểm tư vấn sức khỏe cộng đồng. Trên tay ông là đứa cháu nhỏ mới tròn 12 tháng tuổi, nét mặt non nớt áp vào bờ vai gầy guộc của người ông già bị yếu tim. Ba năm trước, ông phải đặt máy trợ tim để duy trì sự sống. Tuy sức khỏe yếu nhưng ông vẫn cùng vợ tảo tần nuôi 2 cháu nhỏ.
"Bác sĩ về tận bản, mừng lắm. Mình đau yếu cũng được khám, cháu nhỏ cũng được kiểm tra sức khỏe, đỡ lo hơn rồi…", ông Duân cho biết.

Giữa vùng núi cao hun hút, hình ảnh hai ông bà tóc bạc địu cháu đi khám bệnh thật xúc động. Chính những câu chuyện đời thường ấy đã khiến chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng do báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức, trở nên ấm áp và giàu nhân văn giữa vùng biên giới xứ Nghệ.

Trên chiếc xe máy cũ kỹ vợ chồng già bà Vi Thị Liên (66 tuổi) vượt qua những khúc cua quanh co, con dốc gập ghềnh để đến điểm tư vấn sức khỏe cộng đồng. Bà Liên bị tai biến liệt nửa người đã 7 năm nay. Gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng bà Liên vẫn mỉm cười khi được bác sĩ hỏi han. "Bệnh nhiều lắm, nhưng được kiểm tra ở đây, tôi rất mừng... Trời nắng mấy tôi cũng chịu được", bà nói giọng đầy biết ơn.
Bà Liên sống với chồng ở bản Xiềng Tắm, nơi đường núi hiểm trở, đi lại khó khăn. Hàng tháng, bà phải vượt cả chục cây số đến xã Mường Lống, huyện Con Cuông để được tư vấn sức khỏe và lấy thuốc.
"Hôm nay, may mắn được các bác sĩ thương về tận xã để tôi được kiểm tra sức khỏe. Cảm ơn các bác sĩ, cảm ơn báo Dân trí đã quan tâm, tổ chức chương trình này", bà Liên xúc động nói.

Theo BSCKI Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong chương trình, bệnh viện đã phối hợp các chuyên khoa tim mạch, cơ xương khớp, nhi để thăm khám cho người dân. Các bệnh nhân phần lớn là người cao tuổi và trẻ em.


Đã có gần 200 người dân được tư vấn, phát thuốc miễn phí tại chương trình.

Qua thăm khám, BS Thiệu nhận định, trẻ em của xã có tình trạng sức khỏe khá ổn định. Một số trường hợp gặp vấn đề hô hấp và tiêu hóa đã được các bác sĩ kê đơn điều trị và tư vấn cụ thể.
"Ở người lớn, đặc biệt là các cụ trên 70 tuổi, tăng huyết áp là vấn đề nổi bật. Các cụ thường không kiểm tra huyết áp thường xuyên và không có thói quen sử dụng thuốc vì chưa thấy có triệu chứng", BS Thiệu cho hay.

Bà Vi Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, chia sẻ: "Người dân xã rất vui mừng, phấn khởi khi được các y bác sĩ về tận nơi tư vấn sức khỏe miễn phí. Ở đây có hơn 1.000 hộ dân, nhiều bản xa cách trở, việc đi lại khám bệnh vô cùng khó khăn. Vì vậy, mỗi lần có đoàn về, bà con đều rất háo hức và trân quý".

Theo bà Hồng, chính quyền địa phương luôn mong muốn được đồng hành cùng các đoàn y tế, nhà hảo tâm để có thêm nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn dành cho người dân vùng cao.
"Chúng tôi hy vọng những chương trình như thế này sẽ tiếp tục được duy trì, lan tỏa rộng hơn nữa để người dân nghèo nơi vùng biên có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe tốt hơn", Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết.
Tư vấn sức khỏe miễn phí: Nghĩa tình ở vùng biên xứ Nghệ (Video: Thanh Bình - Hải Yến).
Chương trình tư vấn sức khỏe tại Kỳ Sơn (Nghệ An) là chương trình thứ 18 báo Dân trí tổ chức trong 2 năm qua.
Tiếp nối chuỗi hoạt động Nhân ái năm 2025, ngày 10/5, báo Dân trí phối hợp UBND Thị trấn Phong Sơn (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và hệ thống nhà thuốc Pharmacity sẽ tổ chức Tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí dành cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và gia đình người có công tại Thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Tại đây, người dân có cơ hội được kiểm tra sức khỏe bởi đội ngũ y bác sĩ tuyến Trung ương có nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt, với các bệnh tiểu đường, huyết áp, loãng xương… nếu được phát hiện và tầm soát từ sớm sẽ giảm thiểu các biến chứng nặng.
Bên cạnh đó, 200 suất quà và thuốc (trị giá 300.000-500.000 đồng/suất) sẽ được hệ thống nhà thuốc Pharmacity cùng các y bác sĩ trao tận tay bà con.