1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Ủng hộ 300 hộp sâm đến tuyến đầu chống dịch Covid-19

Trọng Trinh

(Dân trí) - Sáng 8/9, Công ty cổ phần Bergen Nauy - Thương hiệu Sâm Triều Tiên ủng hộ 300 hộp sâm Triều Tiên tới tuyến đầu chống dịch Covid-19 thông qua Chương trình "Kiên cường Việt Nam".

Sáng 8/9, tại tòa soạn Báo điện tử Dân trí, bà Đinh Ngọc Phượng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bergen Nauy - Thương hiệu Sâm Triều Tiên đã ủng hộ 300 hộp sâm để gửi tới tuyến đầu chống dịch thông qua Chương trình "Kiên cường Việt Nam" do Báo điện tử Dân trí phát động.

Ủng hộ 300 hộp sâm đến tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 1

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đón nhận 300 hộp sâm Triều Tiên bà Đinh Ngọc Phượng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bergen Nauy - thương hiệu Sâm Triều Tiên trao tặng tới lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tại buổi trao quà, bà Đinh Ngọc Phượng cho biết, thời gian qua dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến nhanh và phức tạp. Tham gia công tác phòng, chống dịch luôn có sự chung sức, đồng lòng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đặc biệt là những cống hiến tận lực, tận tâm của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

"Với mong muốn góp sức vào công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công ty cổ phần Bergen Na Uy - Thương hiệu Sâm Triều Tiên đã quyết định trao tặng 300 hộp sâm Triều Tiên tới lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Với những hộp sâm này sẽ giúp lực lượng tuyến đầu phòng, chống và điều trị bệnh nhân Covid-19, tăng cường sức đề kháng, tiếp tục làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu", bà Phượng chia sẻ.

Ủng hộ 300 hộp sâm đến tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 2

Chương trình "Kiên cường Việt Nam", do Báo Dân trí phát động với mong muốn nhận được sự ủng hộ đóng góp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay góp phần ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Bà Phượng cho biết thêm, công ty biết đến Báo điện tử Dân trí là một đơn vị uy tín hàng đầu trong công tác từ thiện, kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến với những hoàn cảnh khó khăn. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, tòa soạn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay cùng tuyến đầu ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

"Thông qua các hoạt động tổ chức trao quà của quý báo, chúng tôi mong muốn món quà này sẽ nhanh chóng đến với lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nhằm cổ vũ, động viên tinh thần và góp phần chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng Báo Dân trí trên những hành trình thiện nguyện vô cùng ý nghĩa tiếp theo", bà Phượng nói.

Ủng hộ 300 hộp sâm đến tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 3
Ủng hộ 300 hộp sâm đến tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 4

Báo điện tử Dân trí thay mặt bạn đọc và các nhà hảo tâm trao tặng 13 máy thở ủng hộ các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

Đại diện Báo điện tử Dân trí, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập, trân trọng đón nhận sự ủng hộ của Công ty cổ phần Bergen Na Uy - Thương hiệu Sâm Triều Tiên. 

Tại buổi tiếp nhận sự ủng hộ của Công ty cổ phần Bergen Na Uy - Thương hiệu Sâm Triều Tiên, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết, Chương trình "Kiên cường Việt Nam", do Báo Dân trí phát động với mong muốn nhận được sự ủng hộ đóng góp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, bạn đọc các nhà hảo tâm chung tay góp phần ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

"Thời gian qua, thông qua Chương trình "Vạn lá chắn yêu thương" ; "Triệu trái tim - Một ý chí", bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hàng tỉ đồng giúp đỡ lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Trong đó, đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư tại các tỉnh thành phía Nam, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng tới các bệnh viện tuyến đầu điều trị Covid-19 tại TPHCM và TP cần Thơ 13 máy thở; hàng vạn suất ăn. 

Ủng hộ 300 hộp sâm đến tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 5

Chương trình "Vạn bữa cơm nghĩa tình" do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ đã được trao tới các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 6, số 7 TPHCM.

Ngoài ra, Báo điện tử Dân trí còn tổ chức trao tặng hơn 2.000 túi an sinh tới người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, trị giá hàng tỉ đồng...".

Thay mặt Ban Biên tập Báo Dân trí, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới bà Đinh Ngọc Phượng và tập thể lãnh đạo, cán bộ công ty. Đồng thời, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn khẳng định, toàn bộ sự ủng hộ của bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ nhanh chóng được Báo điện tử Dân trí chuyển tới những địa chỉ cụ thể trong thời gian sớm và nhanh nhất.