1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao tặng bò giống tạo sinh kế giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Báo Dân trí vừa phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), trao tặng 4 con bò giống tới các hộ gia đình công nhân nghèo về quê tránh dịch, nhằm giúp họ tái thiết cuộc sống mới ở quê nhà.

Ngày 29 và 30/9, Báo Dân trí phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã trao tới các hộ gia đình nghèo ở xã Huồi Tụ 4 con bò giống trị giá 40 triệu đồng (10 triệu đồng/con). 4 hộ gia đình nghèo nói trên đều là những người lao động từ miền Nam về quê tránh dịch trong thời gian vừa qua.

4 con bò hỗ trợ người dân được mua từ số tiền của bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ Chương trình "Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch" do Báo Dân trí phát động, thông qua bài viết: "2.900 lao động từ vùng dịch về huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khẩn cầu sự giúp đỡ"

Cụ thể, số tiền bạn đọc ủng hộ là 39.848.000 đồng (trong đó tuần 3 tháng 8 là 21.578.000 đồng, tuần 4 tháng 8 là 13.720.000 đồng) và tuần 1 tháng 9 là 4.550.000 đồng.

Trao tặng bò giống tạo sinh kế giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch - 1

PV Báo Dân trí trao bảng tượng trưng hỗ trợ sinh kế giúp người dân xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn ổn định cuộc sống (Ảnh: Thái Hòa).

Nhằm tạo sinh kế cho người lao động nghèo, UBND huyện Kỳ Sơn đã đề xuất được hỗ trợ con giống như: Bò, lợn, gà đen... để cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19, giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế sau khi dịch được kiểm soát.

Tại buổi trao quà, thay mặt chính quyền địa phương ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, chia sẻ: "Trong chuỗi chương trình "Vạn cân gạo giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch" do Báo Dân trí thực hiện thì đây là đợt thứ 3 huyện chúng tôi tiếp nhận sự hỗ trợ.

Trước đó, ngày 16/8, đại diện Báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao tặng huyện biên giới nghèo Kỳ Sơn (Nghệ An) 5 tạ gạo, 500 thùng mì tôm, 13 quạt điều hòa, với trị giá các phần quà gần 100 triệu đồng nhằm giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Ngày 26-27/8, Bạn đọc Báo điện tử Dân trí tiếp tục trao hỗ trợ đợt 2 với tổng giá trị hơn 74 triệu đồng (gồm 4 tấn gạo, 300 hộp khẩu trang, 200 lọ dung dịch sát khuẩn để tặng các khu cách ly và nhiều nhu yếu phẩm khác). 

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Minh, những con bò trao tới người dân là bò cái sinh sản. Sau khi bàn giao cho các hộ gia đình, huyện chỉ đạo xã, trưởng bản lập danh sách ký cam kết cụ thể và đề nghị người dân có nhiệm vụ nuôi dưỡng bò sinh sản.

"Khi những con bê con ra đời, sẽ chuyển sang cho các gia đình khác nuôi nhằm góp phần giúp người lao động nghèo có thêm động lực để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và thoát nghèo", ông Nguyễn Hữu Minh chia sẻ thêm.

Đón nhận bò giống, anh Lầu Bá Cò (SN 1988, trú bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) phấn khởi: "Mấy tháng trước vợ chồng tôi đi làm ăn ở miền Nam, do dịch bệnh nên đã buộc phải về quê. Hôm nay được đón nhận bò do các nhà hảo tâm giúp đỡ để tạo sinh kế thật cảm động lắm! Tôi hứa sẽ nuôi bò thật tốt, để nó sinh sản được nhiều hơn...".

Thay mặt người dân địa phương, ông Dềnh Bá Lồng, Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ cho biết, sẽ chỉ đạo, giám sát tất cả các hộ gia đình được nhận bò một cách tốt nhất.

"Chính quyền xã sẽ sát sao, chỉ đạo trưởng các bản giám sát đến tận hộ gia đình nhận bò từ Chương trình của Báo Dân trí một cách chu đáo, thiết thực nhất. Mong rằng, trong thời gian tới đây tiếp tục được đón nhận sự quan tâm của các nhà hảo tâm, Báo Dân trí. Thông qua chương trình này, tôi xin được gửi đến các nhà hảo tâm, Báo Dân trí lời cảm ơn, tri ân sâu sắc", ông Dềnh Bá Lồng cho chia sẻ.

Một số hình ảnh về chương trình trao hỗ trợ của bạn đọc Dân trí đến lao động nghèo tại huyện Kỳ Sơn:

Tạo sinh kế cho người lao động ổn định cuộc sống (Ảnh: Thái Hòa).

Trao tặng bò giống tạo sinh kế giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch - 2

 PV Dân trí cùng lãnh đạo huyện Kỳ Sơn trao hỗ trợ tới các gia đình nghèo tại xã Huồi Tụ (Ảnh: Thái Hòa).

Trao tặng bò giống tạo sinh kế giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch - 3

PV Dân trí cùng lãnh đạo huyện Kỳ Sơn trao bảng tượng trưng số tiền mua một con bò cái tặng tới gia đình chị Dềnh Y Ma (SN 1988), trú bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn (Ảnh: Thái Hòa).

Trao tặng bò giống tạo sinh kế giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch - 4

Anh Xồng Bá Tú, bản Huồi Lê, xã Huồi Tụ, đón nhận bò giống từ số tiền bạn đọc Báo Dân trí trao tặng (Ảnh: Thái Hòa).

Trao tặng bò giống tạo sinh kế giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch - 5

Một con bò trong chương trình sinh kế được bạn đọc Báo Dân trí trao tặng tới chị Dềnh Y Ma, bản Huồi Khả (Ảnh: Thái Hòa).

Trao tặng bò giống tạo sinh kế giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch - 6

Những con bò được trao tới người lao động nghèo tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn sẽ tạo điều kiện, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, thoát nghèo (Ảnh: Thái Hòa).

Trao tặng bò giống tạo sinh kế giúp công nhân nghèo về quê tránh dịch - 7

Chương trình đợt 3 do Báo Dân trí phát động đã trao 4 con bò tới 4 hộ gia đình là những người lao động nghèo tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn (Ảnh: Thái Hòa).