1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Tiếp tục trao hàng trăm triệu đồng giúp học sinh nghèo học trực tuyến

Trọng Trinh

(Dân trí) - Hưởng ứng Chương trình "Sóng và Máy tính cho em" Hội Khuyến học Hà Nội tiếp tục trao 200 triệu giúp các em học sinh nghèo mua máy tính học trực tuyến và 200 suất quà tới học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Tiếp tục hưởng ứng Chương trình "Sóng và Máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 27/9, tại Đảng ủy Khối đại học, cao đẳng (219 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội), Hội Khuyến học Hà Nội đã trao số tiền 200.000.000 đồng đến Hội Khuyến học các huyện Thanh Oai; Thường Tín; Phúc Thọ, mỗi huyện nhận 40.000.000 đồng và một số cơ sở khác. Số tiền trên được dùng để giúp đỡ các em học sinh nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc học trực tuyến.

Tiếp tục trao hàng trăm triệu đồng giúp học sinh nghèo học trực tuyến - 1

Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội trao tiền hỗ trợ các em học sinh nghèo mua máy tính học trực tuyến tại huyện Thường Tín (Ảnh: Trọng Trinh).

Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội cho biết, từ khi Chương trình "Sóng và Máy tính cho em" được phát động, Hội Khuyến học Hà Nội đã vận động, đón nhận 800.000.000 đồng và 25 máy tính từ nhiều đơn vị, nhà hảo tâm.

Cũng trong sáng 27/9, Hội Khuyến học Hà Nội đã biểu dương, trao thưởng tới 150 em học sinh, sinh viên, 50 người lao động tiêu biểu trong học tập năm 2021. Mỗi phần thưởng giá trị 1.000.000 đồng, tổng số tiền trao thưởng là 200.000.000 đồng.

Tiếp tục trao hàng trăm triệu đồng giúp học sinh nghèo học trực tuyến - 2

Hội Khuyến học Hà Nội đã biểu dương, trao thưởng150 em học sinh, sinh viên, 50 người lao động tiêu biểu trong học tập năm 2021. Phần quà này được trao đại diện đến Hội Khuyến học các huyện (Ảnh: Trọng Trinh).

Trước đó, Hội Khuyến học Hà Nội đã trao số tiền 400.000.000 đồng đến Hội Khuyến học các huyện; Ba Vì, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Sóc Sơn để giúp các em học sinh nghèo mua máy tính, thiết bị học trực tuyến. Mỗi huyện nhận 100.000.000 đồng, riêng Hội Khuyến học huyện Ba Vì được nhận thêm 25 máy tính.

Tiếp tục trao hàng trăm triệu đồng giúp học sinh nghèo học trực tuyến - 3

Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội đã trao số tiền 100.000.000 đồng đến Hội Khuyến học huyện Ứng Hòa (Ảnh: Trọng Trinh).

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Buổi trao tiền hỗ trợ mua máy tính, thiết bị học trực tuyến tới các em học sinh nghèo và biểu dương, trao thưởng các em học sinh, sinh viên và người lao động tiêu biểu trong học tập năm học 2021 diễn ra nhanh chóng, không tập trung đông người, theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.