1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4212:

Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp!

Đại Dương Hoàng Hải

(Dân trí) - Không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà của hai vợ chồng vừa chết cháy ở TP Huế. Xót xa nhất là 3 đứa trẻ con thơ dại mồ côi bố mẹ, ông bà đều đã tuổi cao, sức yếu, gia đình khó khăn.

Những ngày vừa qua, người dân TP Huế chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra trên phố Đào Duy Từ, TP Huế. Công an bước đầu xác định nguyên nhân: trong lúc mâu thuẫn, anh N.M.T. (sinh năm 1982) đã tự thiêu, ôm theo cả vợ là chị N.T.H. (SN 1985) cùng chết cháy.

3 đứa con thơ của 2 vợ chồng vừa chết cháy, cháu lớn nhất mới 9 tuổi, trong một đêm mất cả bố lẫn mẹ. Đáng thương là ông bà nội, ngoại đều tuổi cao sức yếu, gia cảnh hết sức khó khăn, tương lai ba đứa trẻ mồ côi không biết rồi sẽ đi về đâu.

Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp! - 1
Gia đình anh T. và chị H. trước linh cửu.

Nén lại nỗi đau mất đi cùng lúc người em trai ruột thịt và cô em dâu, chị Nguyễn Thị Xuân Hòa kể lại sự việc: Chiều hôm đó, cha chị đang phụ bán nem nướng ở đầu đường Đào Duy Từ. Mẹ chị thì ở phòng bên với cháu út. Cháu đầu của hai vợ chồng anh T. đã về nhà ngoại ở hơn một tháng nay. Cháu thứ 2 thì đi chơi ở nhà hàng xóm.

Lúc mọi người xung quanh thấy lửa bùng cháy từ phía nhà vợ chồng anh T., cửa phòng ngủ của 2 vợ chồng đã khóa trái, không thể mở được. Người nhà cùng hàng xóm phá cửa sổ ra được thì mọi việc đã quá muộn rồi.

"Hai vợ chồng anh chị tôi đã nằm tại đó. Mẹ tôi và cháu út của anh chị tôi thoát hỏa hoạn" - nói đến đây, chị Hòa nghẹn ngào khóc nấc, khiến chúng tôi cũng không khỏi xót xa.

Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp! - 2

Chị Hòa - người nhà anh T. kể lại sự việc đau lòng.

Được biết bố mẹ của anh T. là ông Nguyễn Văn Dung (82 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thủy (74 tuổi), năm nay đã tuổi cao sức yếu, làm nghề bán bún thịt nướng, nem nướng sống qua ngày. Từ ngày xảy ra vụ việc, ông bà vô cùng đau buồn cho hai đứa con xấu số.

Khuôn mặt 2 ông bà gầy gò, hốc hác. Ông bà đã thức trắng mấy đêm liền, thẫn thờ, nước mắt khóc thương con dường như cạn kiệt. "Chúng tôi buồn lắm, sự việc xảy ra bất ngờ không thể cứu vãn. Nhìn di ảnh hai đứa con mà tôi suy sụp hoàn toàn", bà Thủy, mẹ của anh T. nghẹn lời nói rồi bất giác bật khóc.

"Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" xót xa và lo lắng trải lòng: "Chúng nó đi rồi, để lại ba đứa con thơ bơ vơ, lạc lõng không có ba mẹ. Rồi không biết tương lai của ba cháu sẽ đi về đâu, khi chúng tôi ngày càng già yếu, không còn sống đời được mấy".

Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp! - 3

Bà Thủy, mẹ của anh T. nay đã ngoài "thất thập cổ lai hi" tiều tụy trong nỗi đau mất con và lo lắng cho tương lai các cháu.

Bên phía gia đình nhà ngoại các cháu, gia đình cũng thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ chị H. tuổi cao sức yếu, khi biết tin sự việc đau lòng này, gia đình tột cùng đau khổ.

Nhìn 3 đứa trẻ đứng trước di ảnh của bố mẹ không ai không khỏi xót xa trước hoàn cảnh gia đình ly tán.

Đứa con gái đầu của hai vợ chồng anh T. chị H. năm nay mới học lớp 3, mới 9 tuổi. Cháu khóc nấc khi nghe nhắc đến cha mẹ: "Em buồn nhiều lắm, nhớ cha mẹ rất nhiều. Thầy cô bạn bè vừa đến hỏi thăm động viên em".

Xót xa nhất là khi nhìn thấy cảnh đứa con út của hai vợ chồng là cháu Nguyễn Minh Tú năm nay chỉ mới hơn 2 tuổi với nụ cười ngây thơ, chơi đùa vô tư của một đứa trẻ thơ dường như em chưa hiểu được nỗi đau mất bố mẹ. Mỗi lần nhớ bố mẹ em lại hỏi "Bố mẹ con đâu rồi?" - câu nói của trẻ thơ khiến ai nghe cũng thấy nghẹn lòng.

Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp! - 4

Hai đứa con gái của anh T. và chị H. là cháu Nguyễn Ngô Minh Trâm (9 tuổi - bên trái) và cháu Nguyễn Ngô Minh Trân (7 tuổi).

Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp! - 5
Đứa con trai út là cháu Nguyễn Minh Tú (2 tuổi) còn quá nhỏ để biết được nỗi đau mất bố mẹ.
Nghẹn lòng cảnh vợ chồng chết cháy để lại những đứa con thơ tội nghiệp! - 6
Gia cảnh của nhà 2 nạn nhân tử vong thuộc diện khó khăn của phường Đông Ba, TP Huế.

Ông Tôn Thất Thái - Chủ tịch HĐND phường Đông Ba cho biết: Gia đình anh T. thuộc hoàn cảnh khó khăn của phường. Trước sự việc đau lòng, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình.

"Được biết, gia đình cũng nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân ủng hộ cho ba cháu. Chúng tôi sẽ họp với Mặt trận, Đoàn thể của phường để có phương án hỗ trợ cho ba cháu nhằm bảo đảm có thể tạo điều kiện tốt nhất cho ba cháu được học tập", ông Thái cho hay.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4212: Chị Nguyễn Thị Xuân Hòa.

Địa chỉ: 80 Đào Duy Từ, phường Đông Ba, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐT: 0798.252.836

Số tài khoản: 6006205206080, Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Chủ tài khoản: Chị Nguyễn Xuân Hòa - cô ruột của 3 cháu bé

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269