1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Sau hơn một tháng khởi công, ký túc xá (KTX) cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) - Tiểu học Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An đang gấp rút hình thành.

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào - 1

Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) - Tiểu học Mai Sơn, xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương (Nghệ An) nằm cách thành phố Vinh hơn 250km. Trong ảnh là khu vực nhà KTX cũ cho học sinh nay chính thức được dở bỏ để xây dựng công trình mới.

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào - 2

Mai Sơn là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Tương Dương, cách xa trung tâm huyện 120 km. Trường PTDTBT - Tiểu học Mai Sơn có 5 điểm lẻ với 268 học sinh, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số (Thái, Khơ Mú, Mông). Các điểm trường nằm rải rác, cách xa trung tâm xã trên 10 km, đi lại khó khăn, nguy cơ sạt lở cao. Để đến được trường, học sinh tại nhiều bản như: Phá Kháo, Piêng Coọc, phải đi bộ hàng giờ đồng hồ. Trong ảnh là khu vực đất được xây dựng 5 phòng KTX cho các em học sinh.

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào - 3

Thầy Đào Xuân Hải - Hiệu trưởng Trường PTDTBT - Tiểu học Mai Sơn cho biết, nhằm thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là việc tổ chức dạy và học môn tin học, ngoại ngữ, năm học 2021-2022, nhà trường đã xây dựng kế hoạch dồn học sinh lớp 3, 4, 5 toàn xã về học tại trường chính ở bản Huồi Tố 1. "Hiện trường có 120 em học sinh thuộc các bản nói trên phải ở lại bán trú tại điểm trường chính trong suốt cả tuần để tham gia học tập. Do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu, hiện nay nhà trường phải trưng dụng, cải tạo lại nhà kho để hàng hóa của một gia đình gần trường làm chỗ ở cho 80 em học sinh bán trú", thầy Hải cho biết.

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào - 4

Đầu năm học mới, nhà trường đã huy động giáo viên, phụ huynh tổ chức làm sạp bằng tre, nứa, gỗ lấy chỗ cho học sinh ngủ. Mùa đông nơi vùng biên giới này rất lạnh, nước ấm cho các em tắm rửa hàng ngày để đảm bảo sức khỏe cũng là vấn đề khiến thầy cô và phụ huynh lo lắng.

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào - 5

Ngày 19/5, Báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương, nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm long trọng tổ chức lễ khởi công nhà ký túc xá (KTX) cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) - Tiểu học Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào - 6

Thông qua báo Dân trí, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm được biết hoàn cảnh các em học sinh Trường PTDTBT - Tiểu học Mai Sơn còn gặp quá nhiều khó khăn và mong muốn hỗ trợ tài chính để chia sẻ cùng các em và thầy cô giáo nơi đây. Nhà tài trợ mong muốn trong thời gian sớm nhất, các em học sinh sẽ được sinh hoạt và học tập trong khu KTX mới khang trang và kiên cố. Trong ảnh, các công nhân đang hay say làm việc để kịp tiến độ.

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào - 7

Máy móc...

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào - 8

... vật tư như sắt, thép, xi măng, cát, sỏi... đều được đơn vị nhận thầu đưa xe vận chuyển cách địa điểm xây dựng trường hơn 100 km.

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào - 9

Công nhân của đơn vị thi công miệt mài lao động, làm tăng ca khi thời tiết nắng nóng để đẩy nhanh tiến độ.

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào - 10

Ông Hoàng Đăng Kiều, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, cơ khí và xây dựng Kiều Oanh - đơn vị đảm nhận thi công công trình KXT này cho biết, đến thời điểm này công trình đã cơ bản xong phần móng.

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào - 11

Theo ông Hoàng Đăng Kiều, do địa hình, khu vực xây dựng KTX cho học sinh nằm khá cao, phía sau có một con suối lớn, về mùa mưa rất phức tạp, nên ông đã chỉ đạo anh em công nhân thi công phải cẩn thận, đảm bảo và chất lượng...

Náo nức công trường xây ký túc xá giúp học sinh nghèo biên giới Việt - Lào - 12

"Đây là công trình mang tính nhân ái, nhân văn nên tôi đã chỉ đạo anh em thi công cẩn trọng, chắc chắn, đúng và kịp tiến độ để đầu năm học mới cho các em vào ở thuận lợi", ông Kiều nói. Cũng theo ông Kiều, công trình KTX cho học sinh nơi đây phải làm móng đào sâu hơn 4,5m nên cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công trình phần móng đã ổn định và bắt đầu xây dựng tường bao.

Công trình KTX cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An được Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm ủng hộ toàn bộ chi phí xây dựng hơn 870 triệu đồng thông qua Báo Dân trí. Đây là công ty công nghệ hoạt động trong lĩnh vực bưu chính với hơn 30.000 nhân viên giao hàng, hơn 500 kỹ sư công nghệ, phủ sóng tại 63 tỉnh, thành và 11.000 huyện xã trên cả nước.