1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3030:

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao "trèo đèo, lội suối" dạy học

(Dân trí) - Từ trường chính Nà Kiềng chúng tôi phải đi bằng xe máy hơn nửa tiếng, sau đó xuống cuốc bộ 2 tiếng đồng hồ mới đến được điểm trường Lũng Kim (thuộc xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng). Đoạn đường chỉ có hơn 5km thôi nhưng mất 2 tiếng cuốc bộ vì giáo viên phải trèo đèo, lội suối, bằng qua những cung đường nguy hiểm, trơn trượt.

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao "trèo đèo, lội suối" dạy học

Cô giáo Lục Thị Lý (sinh năm 1989), quê ở xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Sau 4 năm dạy hợp đồng ở huyện Nguyên Bình, năm nay cô rất “hạnh phúc” khi thi đỗ biên chế và được điều động đi dạy ở điểm trường Lũng Kim, thuộc trường mầm non Nà Kiềng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm.

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 1

Để vào điểm trường Lũng Kim, các cô giáo phải cuốc bộ băng qua nhiều dốc núi quanh co, hiểm trở

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 2

Hoặc lội qua những con suối nước sâu, trơn trượt

Cô Lý lấy chồng ở xã Đinh Phùng, huyện Bảo Lạc, có một con nhỏ năm nay 4 tuổi. Nếu tính km, thì nhà cô Lý ở Quảng Uyên cách điểm trường Lũng Kim hơn 200km, còn nhà chồng cô cách điểm trường hơn 100km. Về nhà chồng thì cô đi về bằng xe máy, còn về nhà bố mẹ đẻ thì đi xe khách.

“Đi xe khách hay đi về nhà chồng dù đường xa hàng trăm km, em vẫn không hãi bằng quãng đường 5km đi bản dạy học. Hôm qua em vừa bị ngã vì đường trơn, vẫn còn đau lắm”, cô Lý chia sẻ. 5km đi bộ vào điểm trường Lũng Kim, đến người bản địa, đến nam giới còn mỏi gối, chùn chân. Đằng này nó là quãng đường và cũng là “quãng đời” dạy học của cô Lý bắt đầu từ đây, một cô giáo chân yếu tay mềm vừa thi đỗ biên chế.

Những đoạn dốc khúc khuỷu, quanh co, trơn trượt. Những đoạn suối sâu, ngập đến tận bụng vẫn phải lội qua vì không còn đường nào khác. Thế rồi cô Lý cũng đến được điểm trường mình được phân công. Đó là một phòng học thưng tạm bằng ván gỗ, mái lợp bờ rô xi măng, mốc meo vì mưa nắng. Tường được gián dấy với những hình ảnh dạy học đơn sơ.

Điểm trường không có điện, không có nước, không có cả sóng điện thoại. Điểm trường cũng chính là chỗ ăn, chỗ ngủ cho cô Lý vì ở đây chưa có nhà công vụ. “Buổi tối ở đây không có điện, lại chỉ có một mình nên em sợ lắm. Em đang đi nhờ học sinh ra ngủ cùng nhưng lúc này chưa khai giảng nên học sinh vẫn chưa đến trường”, Lý nói.

Cô Lý cho biết, đã vào điểm trường thì phải một tháng cô mới về nhà một lần, mùa mưa sắp tới có khi phải 2, 3 tháng mới về nhà. “Em chỉ mang theo gạo và một ít thức ăn khô dự trữ. Là giáo viên mới nên em cũng chưa quen địa hình, chưa biết bà con nên ăn ở vẫn còn bất tiện lắm. Đi dạy ở đây khổ lắm, nhưng em hi vọng sẽ quen dần”, Lý tâm sự.

Những hình ảnh đường đến trường dạy học của cô giáo vùng cao ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng:

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 3

Đi bộ qua ruộng lúa của dân ở giữa đỉnh đồi

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 4

Những đoạn đồi lúc cao, lúc dốc thăm thẳm

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 5
Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 6

Con suối được người dân bắc tạm bằng những thanh tre

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 7

Cầu rung lên bần bật khi mỗi người đi qua. Chỉ một chút sơ sẩy sẽ ngã xuống lòng suối nhiều đá và nước chảy rất mạnh

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 8

Căn nhà công vụ do thầy Vương Vinh Páo dựng tạm tại điểm trường Lũng Kim. Thầy Páo năm nay 59 tuổi, đã có thâm niên 15 năm bám bản dạy học

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 9

Còn đây là phòng học thuộc điểm trường Lũng Kim, Trường mầm non Nà Kiềng (xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng)

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 10
Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 11

Phòng học thưng tạm bằng gỗ, mái lợp bờ rô xi măng, bên trong dán giấy với những tranh vẽ dành cho bậc mầm non

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 12

Đây là chỗ dạy học, cũng là chỗ ăn ở của cô giáo Lục Thị Lý hàng ngày

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 13

Một tấm bảng, vài cái ghế, là nơi học tập của 17 em học sinh mầm non bản Lũng Kim

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 14

Phòng học mầm non nằm sát 2 phòng học của bậc tiểu học khang trang hơn vì được làm nhà cấp 4

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 15

Bên trong phòng tiểu học cũng đơn sơ, giản dị đến... đáng thương

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 16
Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo, lội suối dạy học - 17

Cuộc sống dạy học thầm lặng của cô giáo "vừa mỡi đỗ vào biên chê" Lục Thị Lý

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 3030: Hỗ trợ xây dựng phòng học điểm trường Lũng Kim, Trường mầm non Nà Kiềng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Thế Nam - Minh Toàn