1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công xây dựng điểm trường Dân trí giúp học sinh nghèo tại Đắk Lắk

Dương Phong Thúy Diễm Nam Anh

(Dân trí) - Để giúp cô trò xã vùng sâu vùng xa tại Đắk Lắk thoát cảnh học tạm, bạn đọc Báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ xây dựng điểm trường để năm học mới các em nhỏ có mái trường khang trang.

Ngày 26/7, Báo điện tử Dân trí phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức lễ khởi công điểm trường thôn 9 Trường Mẫu giáo Hoa Thiên Lý ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk.

Công trình điểm trường Dân trí vừa khởi công gồm 2 phòng học và nhà vệ sinh với tổng trị giá khoảng 650 triệu đồng. Số tiền tài trợ xây điểm trường do bạn đọc Báo Dân trí chung tay ủng hộ.

Khởi công xây dựng điểm trường Dân trí giúp học sinh nghèo tại Đắk Lắk - 1

Đông đảo người dân đến tham gia lễ khởi công điểm trường báo Dân trí tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (Ảnh: Nam Anh).

Tham dự sự  kiện có ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk; Ông Trần Hồng Tiến - Bí thư Huyện ủy Krông Pắk; Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cùng đông đảo học sinh, giáo viên và bà con nhân dân xã Vụ Bổn.

Toàn cảnh lễ khởi công xây dựng điểm trường Dân trí tại Đắk Lắk.

Suốt 13 năm nay, hàng trăm học sinh trường Mẫu giáo Hoa Thiên Lý vất vả học tạm bợ trong hội trường thôn xuống cấp, xập xệ, không nhà vệ sinh. Toàn trường có trên 400 học sinh nhưng có đến 9 điểm học tạm; trong đó, điểm trường thôn 9 vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Sau khi Báo Dân trí phản ánh, bạn đọc đã chung tay để giúp xây điểm trường tại đây.

Khởi công xây dựng điểm trường Dân trí giúp học sinh nghèo tại Đắk Lắk - 2

Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Dân trí cùng bạn đọc đã hết lòng hỗ trợ xây điểm trường cho trẻ em vùng khó của địa phương (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - không giấu được niềm vui mừng, phấn khởi khi điểm trường khó khăn tại xã Vụ Bổn của địa phương được Báo Dân trí và bạn đọc quan tâm, giúp đỡ với những hành động ý nghĩa.

Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho biết toàn huyện Krông Pắk có 105 trường học với khoảng 50.000 học sinh các cấp; trong đó, bậc mầm non có khoảng 8.000 cháu với 22 trường công lập, 6 trường tư thục.

Trong thời gian qua, các cấp ngành rất quan tâm đến ngành giáo dục, đặc biệt là cơ sở vật chất và chuyên môn. Tuy nhiên với nguồn lực có hạn và những vùng sâu vùng xa là vùng thiếu thốn trên mọi khía cạnh.

Khởi công xây dựng điểm trường Dân trí giúp học sinh nghèo tại Đắk Lắk - 3

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết đây là công trình điểm trường thứ 44 báo Dân trí xây dựng trên toàn quốc (Ảnh: Nam Anh).

Hiện trên địa bàn huyện có khoảng 30 điểm trường mầm non phải tổ chức dạy học nhờ, học tạm bợ ở hội trường thôn, buôn. Đặc biệt, tại thôn 9 xã Vụ Bổn các cháu nhỏ của trường Mẫu giáo Hoa Thiên Lý đã vất vả học tập với điều kiện khó khăn trong thời tiết nóng bức.

"Tôi xin mặt UBND huyện gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Dân trí đã kết nối bạn đọc giúp xây điểm trường. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực khiến chúng tôi cùng người dân, các em học sinh, giáo viên nhà trường rất xúc động, hạnh phúc. Tôi mong thời gian tới Báo Dân trí tiếp tục là cầu nối với nhiều độc giả để có thêm nhiều chia sẻ yêu thương mang lại niềm vui, ươm mầm cho những trẻ em khó khăn vùng sâu vùng xa.

Hôm nay, với sự tham dự đông đảo của bà con, của các em học sinh là nguồn động lực để chúng tôi thấy rằng nền giáo dục huyện nhà không đơn lẻ mà đó là sự kết nối giữa gia đình, nhà trường, xã hội rất mạnh mẽ", Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk chia sẻ.

Khởi công xây dựng điểm trường Dân trí giúp học sinh nghèo tại Đắk Lắk - 4
Khởi công xây dựng điểm trường Dân trí giúp học sinh nghèo tại Đắk Lắk - 5

Người dân cùng giáo viên, các em học sinh phấn khởi khi sắp thoát cảnh học tạm bợ từ năm học tới (Ảnh: Nam Anh).

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí bày tỏ niềm vui mừng khi thay mặt độc giả báo Dân trí trên cả nước chia sẻ khó khăn giúp bà con, thôn bản, để các em học sinh những vùng khó khăn nhất được học trong những phòng học khang trang.

Đến nay, Báo Dân trí đã đồng hành cùng bạn đọc xây dựng được 43 công trình trường học, với mỗi công trình có kinh phí xây dựng từ 600 triệu đồng đến khoảng 1 tỷ đồng; xây 25 cây cầu Dân trí, với kinh phí hỗ trợ mỗi công trình từ 800 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Điểm trường tại Đắk Lắk là điểm trường Dân trí thứ 44 và là điểm trường Dân trí đầu tiên ở tỉnh.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ điểm trường tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk đã trải qua 2 đợt kêu gọi bạn đọc giúp đỡ trên báo Dân trí. Đã có trên 400 triệu đồng được chuyển về chương trình Nhân ái của báo để giúp xây trường nhưng số tiền này vẫn chưa đủ để khởi công.

Khởi công xây dựng điểm trường Dân trí giúp học sinh nghèo tại Đắk Lắk - 6

Nghi thức cúng động thổ theo phong tục địa phương (Ảnh: Nam Anh).

Ngay sau đó, có một thanh niên trẻ mới sinh năm 2003, chủ quán cà phê Xuta (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) vừa khởi nghiệp với chuỗi cà phê đã trích ra tiền vốn lẫn lãi với 200 triệu đồng đóng góp vào xây trường cho các cháu học sinh mẫu giáo vùng khó.

"Tôi xin thay mặt Báo Điện tử Dân trí cảm ơn tấm lòng của độc giả trên cả nước, cảm ơn chàng trai trẻ chủ quán cà phê Xuta vừa khởi nghiệp nhưng đã có tấm lòng rất cao đẹp. Cảm ơn bà con thôn bản đã đến đông đảo chia vui, cảm ơn chính quyền huyện Krông Pắk, lãnh đạo Sở GD-ĐT đã đồng hành để có buổi lễ khởi công phấn khởi, ý nghĩa.

Tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia của bạn đọc Báo Dân trí sẽ giúp các cháu học sinh có điều kiện học tập tốt, trưởng thành và sau đó sẽ tiếp tục lan tỏa lòng tử tế, để các cháu sau này có điều kiện giúp thế hệ tiếp theo", nhà báo Xuân Toàn nhắn gửi.

Khởi công xây dựng điểm trường Dân trí giúp học sinh nghèo tại Đắk Lắk - 7

Các đại biểu làm lễ động thổ, khởi công điểm trường Mẫu giáo Hoa Thiên Lý (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh đó, Phó Tổng biên tập Báo Điện tử Dân trí cũng ngỏ lời đến bà con, chính quyền địa phương huyện Krông Pắk khi có những trường hợp khó khăn, yếu thế cần sự giúp đỡ hãy xem báo Dân trí như địa chỉ để chia sẻ và với trách nhiệm của mình, Báo Dân trí sẽ nỗ lực cùng quý bạn đọc khắp mọi miền có sự giúp đỡ kịp thời.

Ông Lê Viết Nhượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vụ Bổn thay mặt học sinh, giáo viên trường Mẫu giáo Hoa Thiên Lý và nhân dân gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Dân trí cùng bạn đọc đã không quản ngại khó khăn, nhiều lần xuống trực tiếp địa bàn để khảo sát và rộng lòng giúp đỡ.

Có điểm trường mới các cháu sẽ phấn khởi học tập, chất lượng giáo dục cũng vì vậy mà tăng cao hơn, các phụ huynh an tâm lao động sản xuất.

Khởi công xây dựng điểm trường Dân trí giúp học sinh nghèo tại Đắk Lắk - 8

Đại diện chính quyền xã Vụ Bổn bày tỏ niềm vui, sự vui mừng khi sắp có điểm trường mới cho các cháu nhỏ học tập (Ảnh: Nam Anh).

Về phía chính quyền xã Vụ Bổn cũng dành 1.000m2 bố trí để báo Dân trí xây dựng điểm trường 2 phòng học, mỗi phòng khoảng 56m2 và hai nhà vệ sinh cho các em học sinh.

Khởi công xây dựng điểm trường Dân trí giúp học sinh nghèo tại Đắk Lắk - 9

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk, Huyện ủy, UBND huyện Krông Pắk và chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Báo Điện tử Dân trí (Ảnh: Nam Anh).

Khởi công xây dựng điểm trường Dân trí giúp học sinh nghèo tại Đắk Lắk - 10
Khởi công xây dựng điểm trường Dân trí giúp học sinh nghèo tại Đắk Lắk - 11

Sắp tới các em nhỏ tại thôn 9 xã Vụ Bổn sẽ không còn cảnh học tạm trong hội trường thôn xuống cấp (Ảnh: Thúy Diễm).