1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công xây dựng Bếp ăn Nhân ái tặng hàng trăm em học sinh nghèo miền núi

Hương Hồng

(Dân trí) - Ngày 29/5, Báo điện tử Dân trí phối hợp với trường THPT Minh Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang) tổ chức lễ khởi công xây dựng Bếp ăn Nhân ái dành tặng hàng trăm em học sinh nghèo tại nơi miền núi xa xôi.

Tham dự lễ khởi công có nhà báo Nguyễn Anh Thế - Phó Tổng Thư ký tòa soạn, phụ trách Chương trình Nhân ái, Báo điện tử Dân trí; Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình; Ông Thạch Đại Thánh - Hiệu trưởng trường THPT Minh Quang cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành của huyện Lâm Bình, lãnh đạo xã Minh Quang và đông đảo phụ huynh, thầy cô giáo cùng các em học sinh trường THPT Minh Quang.

Khởi công xây dựng Bếp ăn Nhân ái tặng hàng trăm em học sinh nghèo miền núi - 1
Khởi công xây dựng Bếp ăn Nhân ái tặng hàng trăm em học sinh nghèo miền núi - 2

Quang cảnh buổi lễ khởi công trình Bếp ăn nhân ái tại trường THPT Minh Quang (Ảnh: Quân Đỗ).

Công trình Bếp ăn Nhân ái dành tặng các em học sinh trị giá 200 triệu đồng do bạn đọc Báo Dân trí chung tay đóng góp kinh phí. Công trình nhằm giúp các em học sinh bán trú và một số em học sinh ở lại trường buổi trưa, cùng các thầy cô giáo ở tại trường có chỗ nấu ăn, đảm bảo việc dạy tốt, học tốt.

Tổng diện tích của bếp ăn rộng khoảng 100 m2, xây cấp 4, lợp mái tôn chống nóng. Nhà bếp sẽ được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, dụng cụ phục vụ việc nấu ăn, và tổ chức bữa ăn như: bếp ga công nghiệp, nồi cơm điện, bàn ghế, quạt…

Khởi công xây dựng Bếp ăn Nhân ái tặng hàng trăm em học sinh nghèo miền núi - 3

Nhà báo Nguyễn Anh Thế - Phó Tổng Thư ký tòa soạn, phụ trách Chương trình Nhân ái, Báo điện tử Dân trí phát biểu tại buổi lễ khởi công (Ảnh: Quân Đỗ).

Phát biểu tại buổi lễ khởi công công trình, nhà báo Nguyễn Anh Thế phấn khởi bày tỏ: Khu bếp ăn Nhân ái trị giá 200 triệu đồng là số tiền bạn đọc chung tay chia sẻ và hỗ trợ với mong muốn các em học sinh sẽ có điều kiện sinh hoạt và học tập tốt nhất. Mong đường đến trường của các em sẽ bớt xa hơn, tinh thần ham học của các em sẽ được tiếp sức để các em có những kết quả học tập tốt.

Khởi công xây dựng bếp ăn Nhân ái dành tặng hàng trăm em học sinh nghèo

"Với tinh thần nhân văn, nhân bản, nhân ái, cùng với sự trợ giúp của các nhà hảo tâm gần xa, đến nay Báo Dân trí đã xây dựng được 24 cây cầu, 42 điểm trường trên toàn quốc. Riêng tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 2/2022, chúng tôi cũng vừa mới khánh thành cây cầu Dân trí tại xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa. Các công trình Báo Dân trí chung tay xây dựng sẽ giúp bà con vùng sâu, vùng xa có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống", nhà báo Anh Thế cho biết thêm.

Khởi công xây dựng Bếp ăn Nhân ái tặng hàng trăm em học sinh nghèo miền núi - 4

Khi công trình đưa vào sử dụng các em học sinh bán trú sẽ không còn phải ôm bụng đói, hay nhai mì tôm sống để lên lớp nữa (Ảnh: Quân Đỗ).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo điện tử Dân trí, cùng bạn đọc Dân trí đã giúp địa phương có được công trình đầy ý nghĩa này.

Ông Hiền cho biết: Lâm Bình là một huyện miền núi được thành lập từ năm 2011 gồm 1 thị trấn và 9 xã. Lâm Bình có 12 các dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 92%, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo là 71%. Di chuyển từ trung tâm huyện đến thành phố Tuyên Quang là 140km.

Khởi công xây dựng Bếp ăn Nhân ái tặng hàng trăm em học sinh nghèo miền núi - 5
Khởi công xây dựng Bếp ăn Nhân ái tặng hàng trăm em học sinh nghèo miền núi - 6

"Căn bếp" đã quá xập xệ, hệ thống điện không an toàn, đa số việc nấu ăn cho các em học sinh vẫn phải đun củi trước khi bếp ăn Nhân ái được xây dựng.

Khởi công xây dựng Bếp ăn Nhân ái tặng hàng trăm em học sinh nghèo miền núi - 7

Đa số các em học sinh là con em các dân tộc thiểu số nghèo khó nhưng ham học.

"Chúng tôi trân trọng cảm ơn Báo Dân trí và các bạn đọc đã dành tình cảm, tình thương tới trường THPT Minh Quang nói riêng và bà con huyện Lâm Bình nói chung. Công trình bếp ăn Nhân ái rất ý nghĩa, giúp các em học sinh an tâm tới trường và là động lực để các em học sinh cố gắng vươn lên học tập và rèn luyện tốt", ông Hiền nói.

Khởi công xây dựng Bếp ăn Nhân ái tặng hàng trăm em học sinh nghèo miền núi - 8

Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình trân trọng gửi lời cảm ơn Báo điện tử Dân trí và bạn đọc Báo Dân trí (Ảnh: Quân Đỗ).

Khởi công xây dựng Bếp ăn Nhân ái tặng hàng trăm em học sinh nghèo miền núi - 9

Thầy Thạch Đại Thánh - Hiệu trưởng trường THPT Minh Quang chia sẻ, công trình nhằm giúp các em học sinh bán trú và một số em học sinh ở lại trường buổi trưa, cùng các thầy cô giáo ở tại trường có chỗ nấu ăn, đảm bảo việc dạy tốt, học tốt (Ảnh: Quân Đỗ).

Cũng tại buổi lễ khởi công, thầy Thạch Đại Thánh - Hiệu trưởng trường THPT Minh Quang vui mừng nói: "Ban Giám hiệu nhà trường cùng toàn thể thày, cô, các em học sinh cũng như các phụ huynh học sinh hôm nay rất vui. Công trình hoàn thành, các em không còn phải ôm bụng đói, hay nhai mì tôm sống để lên lớp nữa. Công trình này sẽ khiến đường đến trường của các em sẽ gần hơn. Các trò sẽ ham học hơn. Các thày, cô thêm yêu nghề hơn… Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, gửi lời chúc sức khỏe tới tập thể Báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm gần xa!"

Như tin đã đưa, trường THPT Minh Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang) có 648 em học sinh theo học. Các em chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số như; dân tộc Tày, dân tộc Dao, dân tộc Pà Thẻn….

Khởi công xây dựng Bếp ăn Nhân ái tặng hàng trăm em học sinh nghèo miền núi - 10

Đại diện Báo điện tử Dân trí, đại diện UBND huyện Lâm Bình cùng đại diện trường THPT Minh Quang và đại diện Hội Cha mẹ học sinh, tiến hành động thổ khởi công xây dựng công trình bếp ăn Nhân ái (Ảnh: Quân Đỗ).

Trong đó, 70% học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 4 xã của huyện Lâm Bình là Hồng Quang, Minh Quang, Phúc Sơn, Thổ Bình và 1 xã thuộc huyện Chiêm Hóa là Tân Mỹ. Tất cả các xã đều thuộc vùng 135 đặc biệt khó khăn. Xa trường nhất là xã Hồng Quang, cách trường đến 45 km.