1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Khởi công công trình phòng học Dân trí thứ 22 tại điểm trường Lũng Kim, Cao Bằng

(Dân trí) - Ngày 09/9, báo Dân trí phối hợp với Ban Khai thác Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng công trình phòng học Dân trí thứ 22 tại điểm trường Lũng Kim, thuộc Trường mầm non Nà Kiềng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Công trình có tổng mức đầu tư 220 triệu đồng, gồm 1 phòng học và 1 nhà công vụ với tổng diện tích 70m2.

Một ngày theo chân cô giáo vùng cao "trèo đèo, lội suối" dạy học

Tham dự lễ khởi công có nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí, ông Vũ Đào Minh, Phó Trưởng ban Khai thác Dầu khí Tập đoàn PVN, đại diện lãnh đạo Công ty Liên doanh điều hành Hoàng Long – Hoàn Vũ HLHVJOC; Tổng công ty Khí Việt Nam PVGas; Công ty điều hành đường ống Tây Nam SWPOC; đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Bảo Lâm, đại diện lãnh đạo xã Quảng Lâm, các cô giáo Trường mầm non Nà Kiềng cùng sự tham dự của phụ huynh, học sinh điểm trường Lũng Kim.


Cách trường chính là Trường mầm non Nà Kiềng (xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) chỉ 8km, nhưng chỉ đi được xe máy 3km, còn lại phải cuốc bộ lên điểm trường Lũng Kim

Cách trường chính là Trường mầm non Nà Kiềng (xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) chỉ 8km, nhưng chỉ đi được xe máy 3km, còn lại phải cuốc bộ lên điểm trường Lũng Kim


Đường dốc, trơn trượt vào khi trời mưa nên để lên đến đỉnh núi, nơi đóng đô của điểm trường Lũng Kim thật sự là một hành trình gian nan, vất vả

Đường dốc, trơn trượt vào khi trời mưa nên để lên đến đỉnh núi, nơi đóng đô của điểm trường Lũng Kim thật sự là một hành trình gian nan, vất vả


Nhiều đoạn phải lội qua suối sâu, được bắc tạm cây cầu gỗ cheo leo, trơn trượt. Nhiều thành viên trong đoàn tham gia lễ khởi công đã bị ngã xuống suối do đá rất trơn

Nhiều đoạn phải lội qua suối sâu, được bắc tạm cây cầu gỗ cheo leo, trơn trượt. Nhiều thành viên trong đoàn tham gia lễ khởi công đã bị ngã xuống suối do đá rất trơn

Điểm trường Lũng Kim cách trường mầm non Nà Kiềng khoảng 8km, tuy nhiên chỉ có thể đi xe máy khoảng 3km đường núi, còn lại phải đi bộ leo núi vì dốc đá quanh co hiểm trở, nhiều đoạn suối sâu gập gềnh chưa có cầu bắc qua. Điểm trường Lũng Kim hiện tại được thưng bằng ván gỗ, mái lợp bờ rô xi măng, với 17 em học sinh và 1 cô giáo phụ trách. Điểm trường ngoài việc dành để dạy học cũng là nơi ăn ngủ, sinh hoạt của cô giáo phụ trách điểm trường do chưa có nhà công vụ tại đây.

Điểm trường không có điện, không có nước nên việc sinh hoạt, học tập của cô và trò hết sức khó khăn. Sau khi báo Dân trí có bài viết: “Một ngày theo chân cô giáo vùng cao trèo đèo lội suối dạy học” đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, đặc biệt Ban Khai thác Dầu Khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng với một số đơn vị thành viên trong tập đoàn đã cùng nhau đóng góp và tài trợ 220 triệu đồng để xây dựng 1 phòng học và 1 nhà công vụ tại điểm trường Lũng Kim thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí.


Điểm trường Lũng Kim là căn nhà thưng tạm bằng gỗ, mái lợp bờ rô xi măng

Điểm trường Lũng Kim là căn nhà thưng tạm bằng gỗ, mái lợp bờ rô xi măng


Phòng học được dán bằng những bảng giấy màu đơn sơ, giản dị

Phòng học được dán bằng những bảng giấy màu đơn sơ, giản dị

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí chia sẻ: “Chỉ cách đây hơn 3 tháng, từ sự ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã giúp xây dựng 3 phòng học cho Trường mầm non Nà Kiềng, 10 nhà công vụ cho giáo viên trường mầm non và trường tiểu học Nà Kiềng. Đó là sự chia sẻ và cũng là sự động viên của bạn đọc trước những khó khăn, vất vả của giáo viên, học sinh ở nơi đây khi điều kiện dạy và học còn hết sức thiếu thốn, tạm bợ. Hôm nay, báo Dân trí thêm một lần nữa hỗ trợ Trường mầm non Nà Kiềng xây dựng 1 phòng học và 1 nhà công vụ tại điểm trường Lũng Kim từ nguồn tài trợ của Ban Khai thác Dầu Khí cùng các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Công trình này sẽ đánh dấu mốc đầu tiên cho sự hợp tác giữa báo Dân trí với các đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, để trong thời gian tới các bên tiếp tục có thêm những công trình ý nghĩa cho giáo viên, học sinh vùng cao”.


Phụ huynh và học sinh ở điểm trường Lũng Kim đã có mặt từ sáng sớm để đón đoàn lên tổ chức lễ khởi công

Phụ huynh và học sinh ở điểm trường Lũng Kim đã có mặt từ sáng sớm để đón đoàn lên tổ chức lễ khởi công


Những cô bé, cậu bé với đôi mắt trong veo, trong những bộ áo quần lem luốc

Những cô bé, cậu bé với đôi mắt trong veo, trong những bộ áo quần lem luốc


Một chiếc xích đu cong quẹo nhưng là trò chơi đầy thích thú của các em học sinh mầm non Lũng Kim

Một chiếc xích đu cong quẹo nhưng là trò chơi đầy thích thú của các em học sinh mầm non Lũng Kim


Một bộ đồ nhún bằng sắt đã hư hỏng vẫn được tận dụng

Một bộ đồ nhún bằng sắt đã hư hỏng vẫn được tận dụng

Ông Vũ Đào Minh, Phó Trưởng ban Khai thác Dầu khi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng chia sẻ: “Trải qua cung đường gian nan vất vả để đến điểm trường Lũng Kim, chứng kiến tận mắt cuộc sống cũng như điều kiện học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh nơi đây, chúng tôi hết sức xúc động và thấu hiểu, thông cảm công việc trồng người cao quý của cô giáo vùng cao. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi hi vọng sẽ có công trình phòng học, nhà công vụ khang trang, sạch đẹp hơn, để thầy cô giáo và học sinh có thể thi đua dạy tốt, học tốt. Chúng tôi cũng xin cảm ơn báo Dân trí đã chọn điểm trường rất ý nghĩa như Lũng Kim, để tấm lòng của cán bộ nhân viên Ban Khai thác Dầu khí cũng như các đơn vị khác trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được đến với những nơi còn nhiều khó khăn như điểm trường này”.

Thay mặt chính quyền địa phương cũng như lãnh đạo Trường mầm non Nà Kiềng, ông Sầm Ngọc Thoa, Chủ tịch xã Quảng Lâm và cô Sầm Thị Điệp, Hiệu trưởng Trường mầm non Nà Kiềng đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm giúp đỡ của báo Dân trí và Ban Khai thác Dầu khí cùng các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã giúp đỡ cho cơ sở vật chất Trường mầm non Nà Kiềng được khang trang hơn, tạo thêm động lực phấn đấu, thi đua dạy tốt, học tốt của giáo viên và của học sinh nhà trường.


Nhiều đồ chơi, đồ dùng học tập đã được các nhà tài trợ trao tặng đến điểm trường Lũng Kim nhân dịp khai giảng năm học mới

Nhiều đồ chơi, đồ dùng học tập đã được các nhà tài trợ trao tặng đến điểm trường Lũng Kim nhân dịp khai giảng năm học mới


Các nhà tài trợ chụp ảnh kỷ niệm cùng các cô giáo Trường mầm non Nà Kiềng tại lễ khởi công công trình phòng học Dân trí thứ 22 ở điểm trường Lũng Kim

Các nhà tài trợ chụp ảnh kỷ niệm cùng các cô giáo Trường mầm non Nà Kiềng tại lễ khởi công công trình phòng học Dân trí thứ 22 ở điểm trường Lũng Kim

Cũng nhân dịp khởi công công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Lũng Kim, Ban Khai thác Dầu khí và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao nhiều phần quà là đồ dùng học tập, đồ chơi cũng như bánh keo đến các em học sinh nhân dịp năm học mới 2018-2019.

Hành trình trở lại điểm trường Lũng Kim (Cao Bằng) khởi công xây dựng công trình phòng học mang tên Dân trí

Thế Nam