1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 28 triệu đồng đến với gia đình nạn nhân có con chết ở Đài Loan

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng 7/2015, PV Dân trí đã trao 28.500.000 đồng tới ông Nguyễn Văn Đồng, bản Bay, xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An.

 

Số tiền nói trên là do bạn đọc BQL Quỹ trái tim Đài - Việt (được kết chuyển qua QNA báo điện tử Dân trí tuần 2 tháng 7) hỗ trợ tới gia đình ông Nguyễn Văn Đồng bố của nạn nhân Nguyễn Xuân Quyền (SN 1988, trú Bản Bay, xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An). Anh Quyền là nạn nhân tử vong tại Đài Loan trong một lần làm công trình xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Đồng (bố đẻ của nạn nhân Quyền) - người trực tiếp nhận số tiền từ PV Dân trí chia sẻ: “Thằng Quyền nhà tôi lấy vợ rồi. Nó sinh được hai người con, đứa con đầu sinh năm 2012 và đứa sau sinh năm 2013. Hiện cả ba mẹ con nhà nó đang về ngoại quê ở Quảng Bình. Từ khi lấy vợ, thằng Quyền ở với vợ chồng tui. Hoàn cảnh khó khăn, nó xin đi nước ngoài (Đài Loan), nhưng không ngờ nó lại bỏ mạng bên đó, đau xót quá”.

Cũng theo ông Đồng, sau khi Quyền chết, thì phía công ty, nước bạn và hội đồng hương Việt Nam có hỗ trợ 500 triệu đồng để vợ nó (chị Trần Thị Tiên Lệ, SN 1990) sang đưa xác chồng về.

qua3-3c601

PV Dân trí trao 28.500.000 đồng tới ông Nguyễn Văn Đồng bố nạn nhân Nguyễn Xuân Quyền.

“Ngày chồng nó mất, con dâu tôi sang đưa về chỉ còn nắm tro và chi phí cũng hết hơn 300 triệu đồng rồi. Nhà nghèo, hai cháu nhỏ nên giờ nó cũng vất vả lắm”, ông Đồng cho biết.

Được biết, gia đình ông Đồng sinh được 5 người con. Quyền là đứa thứ 4. Quyền lấy vợ quê ở Quảng Bình và sinh được hai đứa con. Sau khi sinh đứa thứ hai được hơn 5 tháng thì Quyền đi xuất khẩu lao động và đã bỏ mạng ở xứ người. Hiện ông Đồng đang làm phó CA xã Nga My, còn vợ thì làm nông thu nhập cũng không ổn định, cuộc sống cũng gặp khá nhiều khó khăn.

Nhận số tiền trên, ông Đồng chia sẻ: “Giờ thằng Quyền nó mất rồi, tình cảm mọi người dành cho nó tôi cảm động lắm. Tôi cảm ơn quý độc giả của báo, cảm ơn hội đồng hương Việt Nam tại Đài Loan đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nó lúc khó khăn nhất”.

Nguyễn Duy

 

Hơn 28 triệu đồng đến với gia đình nạn nhân có con chết ở Đài Loan - 3