1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 180 triệu đồng đến với bé trai mắc 2 căn bệnh hiểm

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Ngày 13/1, thay mặt bạn đọc, phóng viên Báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương huyện Thanh Chương đã đến thăm và trao số tiền 79.258.408 đồng đến gia đình cháu Nguyễn Trọng Dương Huệ.

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ hoàn cảnh cháu Nguyễn Trọng Dương Huệ (SN 2021, ở thôn Lam Thắng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) trong tuần 3 và tuần 4/12/2022, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí. Bên cạnh đó, qua tài khoản cá nhân, gia đình cháu Huệ còn được bạn đọc ủng hộ hơn 100 triệu đồng.

Hơn 180 triệu đồng đến với bé trai mắc 2 căn bệnh hiểm - 1

Cháu Huệ mắc cùng lúc hai bệnh hiểm nghèo là bệnh tim và não úng thủy.

Cháu Huệ là nhân vật trong bài viết "Bé trai 2 tuổi mang 2 căn bệnh hiểm, cha mẹ nghèo đau đớn, bất lực" . Theo chị Lê Thị Hiền, Huệ là con trai út của gia đình. Sau khi chị sinh cháu Huệ được 20 ngày thì con bắt đầu có biểu hiện tím tái, khó thở. Vợ chồng chị đưa con đi viện thăm khám thì các bác sĩ thông báo cháu bị thông liên thất.

Sau thời gian điều trị gần một năm, đến tháng 12/2021, tình trạng bệnh của Huệ vẫn không đỡ mà có dấu hiệu nặng hơn. Lúc đó, vì gia đình quá nghèo không có kinh phí nhưng may mắn nhờ chương trình trái tim cho em nên cuối năm 2021, Huệ được mổ tim. Nhưng thời gian sau đó, sức khỏe của cháu sụt giảm, khi đi khám thì tiếp tục phát hiện cháu bị bệnh não úng thủy.

Hơn 180 triệu đồng đến với bé trai mắc 2 căn bệnh hiểm - 2

Vì gia đình quá khó khăn nên vợ chồng chị Hiền phải ôm con về nhà.

Thương con, qua nhiều lần đi hết bệnh viện tuyến tỉnh rồi trung ương, vợ chồng chị Hiền cũng đành đưa con về nhà vì không còn tiền điều trị lâu dài và mổ não. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu Huệ đang rất xấu và có thể ra đi bất cứ lúc nào. 

Theo chị Hiền, sau khi hoàn cảnh được Báo điện tử Dân trí đăng tải, gia đình nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc từ khắp nơi. Hiện, sức khỏe của cháu đang rất yếu nhưng vì thời gian cận Tết nên chưa thể đưa ra Hà Nội để thăm khám lại được.

Hơn 180 triệu đồng đến với bé trai mắc 2 căn bệnh hiểm - 3

Thay mặt bạn đọc, phóng viên Báo điện tử Dân trí đã trao số tiền 79.258.407 đồng đến gia đình cháu Nguyễn Trọng Dương Huệ (Ảnh: V.H.).

"Tôi thực sự rất xúc động trước những tấm lòng bạn đọc, đã ủng hộ cho cháu. Số tiền này gia đình sẽ tiết kiệm để tiếp tục chữa trị cho con trai. Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo Dân trí, các mạnh thường quân… đã quan tâm gia đình trong thời gian vừa qua", chị Hiền chia sẻ thêm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ huyện Thanh Chương cảm ơn sự giúp đỡ của quý độc giả Báo điện tử Dân trí đến hoàn cảnh gia đình chị Hiền. Đây là món quà ý nghĩa để gia đình có kinh phí chữa trị cho cháu Huệ được tốt hơn.