Viêm nha chu có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, AlzheimerTheo chuyên gia, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra bệnh nha chu có liên quan đến các bệnh toàn thân như tim mạch, tiểu đường và Alzheimer.
Một thói quen phổ biến có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh timThói quen ngồi lâu tưởng chừng vô hại, nhưng theo chuyên gia tim mạch, có thể làm tăng đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.
01:46Mã số 5839: Con trai “thập tử nhất sinh”, cha nghèo mắc bệnh tim khẩn cầu sự giúp đỡTrượt chân từ trên mái nhà, anh Túy ngã đập đầu xuống đất dẫn đến đa chấn thương rất nặng. Gia đình đã lâm vào đường cùng, người cha nghèo mang bệnh tim khẩn cầu nhà hảo tâm cứu con.
Mã số 5839: Con trai “thập tử nhất sinh”, cha nghèo mắc bệnh tim khẩn cầu sự giúp đỡTrượt chân từ trên mái nhà, anh Túy ngã đập đầu xuống đất dẫn đến đa chấn thương rất nặng. Gia đình đã lâm vào đường cùng, người cha nghèo mang bệnh tim khẩn cầu nhà hảo tâm cứu con.
Nghiên cứu mới: Trẻ em xem điện thoại càng nhiều, nguy cơ bệnh tim càng caoMột nghiên cứu từ Đan Mạch đã chứng minh xem điện thoại trong nhiều giờ có thể khiến trẻ em bị thiếu ngủ, gia tăng các vấn đề sức khỏe gây ra bệnh tim mạch.
Bố mẹ vợ cho đất kèm điều kiện, chồng tôi nghe xong bỏ về không thèm lấyNgười ta vẫn nói “bệnh sĩ chết trước bệnh tim”. Với chồng tôi, tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài 3 từ “nghèo còn sĩ”.
Người mẹ suy thận giai đoạn cuối gồng mình nuôi con bệnh tim đã qua đờiDù được gia đình tận tình chăm sóc, y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, chị Hà Thị Bích Liên đã không qua khỏi.
"Không còn bệnh tim" với tác dụng kinh ngạc khi chữa bệnh bằng oxit nitric“Không còn bệnh tim” là quyển sách công phu của Dr. Louis J. Ignarro, về việc ngăn ngừa và chữa trị bệnh tim mạch bằng oxit nitric (NO).
Mắc bệnh truyền nhiễm làm tăng nguy cơ biến cố trên người bệnh tim mạchBệnh truyền nhiễm làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố nguy hiểm trên bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch, đặc biệt với người cao tuổi hoặc có nhiều bệnh đồng mắc.
Bệnh tim và chuyện ăn uốngNhiều người mắc bệnh tim luôn có tâm lý lo lắng vì cơ thể mình không khỏe mạnh. Họ chọn cách bảo vệ mình bằng việc kiêng khem quá mức trong đó có việc ăn uống. Song nhiều chuyên gia về tim mạch cho rằng: Người mắc bệnh tim không cần kiêng khem nhiều, chỉ cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hợp lý. Nói một cách khác đi, những người mắc bệnh tim không khó để có những bữa ăn vừa hợp khẩu vị, vừa góp phần bảo vệ được trái tim của mình.
Tấm lòng nhân ái hồi sinh người đàn ông nghèo từ “án tử” bệnh timNgười đàn ông từng xin về nhà “chờ chết” vì không lo nổi 130 triệu đồng mổ tim, nay đã hồi sinh kỳ diệu. Ông xúc động gửi lời tri ân các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí đã cứu mình khỏi lưỡi hái tử thần.