1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 170 triệu đồng đến với người vợ nuôi chồng tai biến và 3 con thơ

Dương Nguyên

(Dân trí) - Hơn 2 tuần qua, bạn đọc Báo Dân trí đã ủng hộ hoàn cảnh gia đình chị Ngô Thị Chất, anh Lê Văn Bình (người đàn ông bị tai biến) trên 173 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã trao số tiền gần 58 triệu đồng tới gia đình chị Ngô Thị Chất, 40 tuổi, trú thôn Liên Tiến, xã Mai Phụ.

Chị Chất là nhân vật trong bài viết Xót xa cảnh chồng tai biến, vợ chật vật lo cho 6 miệng ăn mà Báo Dân trí đăng tải vào ngày 5/4 vừa qua.

Hơn 170 triệu đồng đến với người vợ nuôi chồng tai biến và 3 con thơ - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền của bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Ngô Thị Chất, anh Lê Văn Bình (Ảnh: D.N.).

Qua bài viết, bạn đọc cả nước biết đến và giúp đỡ gia đình chị Chất tổng số tiền hơn 173 triệu đồng.

Trong đó, bạn đọc chuyển gần 115 triệu trực tiếp vào tài khoản chị Chất, số còn lại chuyển qua tài khoản của báo.

Nhận được ủng hộ quý giá này, chị Chất vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Dân trí.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhận một số tiền lớn như thế này cả. Tôi sẽ dùng để trả nợ ngân hàng, còn lại sẽ gửi vào sổ tiết kiệm để trang trải cuộc sống gia đình và lo cho các con ăn học", chị Chất nói.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, gửi lời cảm ơn đến tập thể Báo Dân trí vì luôn có tinh thần, trách nhiệm với các hoàn cảnh khó khăn.

"Chúng tôi cũng cảm ơn tấm lòng thơm thảo mà bạn đọc của báo, các mạnh thường quân đã dành cho những mảnh đời bất hạnh nói chung và gia đình chị Chất nói riêng. Món quà sẽ là động lực lớn, tiếp thêm sức mạnh cho chị Chất trong cuộc sống", ông Bắc chia sẻ.

Hơn 170 triệu đồng đến với người vợ nuôi chồng tai biến và 3 con thơ - 2

Là lao động chính trong nhà nhưng anh Lê Văn Bình không may bị tai biến (Ảnh: Dương Nguyên).

Như Báo điện tử Dân trí đã thông tin, chị Chất kết hôn với anh Lê Văn Bình (46 tuổi) vào năm 2009. Họ có 3 người con, cháu gái đầu đang học lớp 6, cháu gái thứ hai học lớp 5 và cháu trai út đang học lớp 2.

Ngoài các con, vợ chồng chị Chất sống với bố mẹ già yếu. Gia đình thuộc diện nghèo khó ở địa phương.

Cuối năm 2018, gia đình được chính quyền địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng. Họ vay mượn thêm ngân hàng và người thân để xây căn nhà nhỏ. Công trình đang xây dựng dở dang thì anh Bình bị tai biến.

Trong khi gia đình đưa anh Bình đến nhiều bệnh viện chữa trị, người cha già lại phải đi phẫu thuật vì căn bệnh ung thư dạ dày. Cách đây ít tháng, ông đã qua đời.

Hiện nay, anh Bình nằm nhà, muốn di chuyển phải ngồi xe lăn. Gánh nặng cơm áo gạo tiền trong nhà đều đổ dồn lên vai chị Chất.

Xót xa cảnh chồng tai biến, vợ chật vật lo cho 6 miệng ăn