1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cà Mau:

Hơn 147 triệu đồng đến với bé 1 tuổi “chống chọi” bệnh tim từng ngày

(Dân trí) - Ngày 14/9, PV Dân trí cùng đại diện lãnh đạo địa phương đã đến thăm và trao tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ đến gia đình cháu Võ Minh Khang ở ấp 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Cùng đi với PV Dân trí có lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ huyện U Minh, Đài phát thanh huyện U Minh, đại diện lãnh đạo UBND, Ban ngành xã Nguyễn Phích,…

Hoàn cảnh của gia đình cháu Võ Minh Khang (1 tuổi) được phản ánh qua bài viết “Thương bé 1 tuổi chống chọi với bệnh tim từng ngày” trên chuyên mục Nhân ái của báo Dân trí vào ngày 12/8/2018.

Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, gia đình cháu Võ Minh Khang đã có điều kiện để lo cho cháu.
Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, gia đình cháu Võ Minh Khang đã có điều kiện để lo cho cháu.

Vợ chồng anh Võ Thanh Nhũ có con trai là cháu Võ Minh Khang sau khi sinh ra được hơn 4 tháng thì bắt đầu có những biểu hiện lạ. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định cháu Khang bị bệnh tim bẩm sinh, cần phải làm phẫu thuật.

Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của anh Nhũ rất khó khăn. Bản thân anh Nhũ chỉ hợp đồng làm công an viên của xã, còn vợ thì không có việc làm ổn định,… nên không có đủ khả năng lo cho cháu Khang, vì căn bệnh của cháu điều trị rất tốn kém.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã qua tâm, chia sẻ với gia đình. Anh Nhũ cho biết, ngoài lời thăm hỏi, động viên, gia đình đã nhận được hơn 7 triệu đồng tiền bạn đọc báo gửi trực tiếp cho gia đình để góp phần lo cho cháu Khang.

Tại buổi thăm, PV Dân trí cũng thông tin thêm về hoạt động Quỹ Nhân ái của báo Dân trí. Qua đó, với hoàn cảnh của gia đình anh Võ Thanh Nhũ, thông qua Quỹ Nhân ái, bạn đọc gần xa đã gửi hỗ trợ hơn 147 triệu đồng.

PV Dân trí cùng đại diện lãnh đạo Hội, Ban ngành địa phương trao tiền bạn đọc đến gia đình anh Võ Thanh Nhũ.
PV Dân trí cùng đại diện lãnh đạo Hội, Ban ngành địa phương trao tiền bạn đọc đến gia đình anh Võ Thanh Nhũ.

Trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Hội, Ban ngành địa phương, PV Dân trí đã trao tận tay gia đình anh Võ Thanh Nhũ tổng số tiền là 147.100.000 đồng (trong đó, tuần 2/8: 2.000.000 đồng; tuần 3/8: 109.150.000 đồng và tuần 4/8: 35.950.000 đồng).

PV Dân trí đã đề nghị gia đình cần phải sử dụng số tiền này đúng mục đích chính là điều trị bệnh cho cháu Khang; đề nghị chính quyền địa phương quan tâm để làm sao số tiền được giữ gìn lâu dài, có hiệu quả.

“Gia đình em xin hứa sẽ dùng số tiền này có ý nghĩa nhất. Em xin được cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình em”, anh Nhũ bày tỏ.

Lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
Lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) gửi lời cảm ơn đến bạn đọc và báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Qua bàn bạc, gia đình anh Võ Thanh Nhũ và địa phương cùng thống nhất gửi số tiền hỗ trợ của bạn đọc vào ngân hàng làm sổ tiết kiệm để giữ cẩn thận, cũng như để sử dụng vào những khoản chi phí cần thiết nhất.

Thay mặt chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ huyện U Minh, lãnh đạo UBND xã Nguyễn Phích đã gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí và bạn đọc báo đã kịp thời giúp đỡ cho gia đình anh Võ Thanh Nhũ nói riêng và nhiều hoàn cảnh khác ở huyện U Minh nói chung trong thời gian qua.

Huỳnh Hải – Thể Trân