Bình Định:

Grobest Việt Nam thắp sáng ước mơ học sinh nghèo miền đất võ

(Dân trí) - 260 suất học bổng, mỗi suất trị giá 600.000 đồng vừa được đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại Bình Định - Phú Yên, trao tận tay các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tỉnh Bình Định.

260 suất học bổng do Công ty Grobest Việt Nam trao tặng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Bình Định.
260 suất học bổng do Công ty Grobest Việt Nam trao tặng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ngày 12/1, ông Nguyễn Đông Truyền, Trưởng đại diện Công ty Grobest Việt Nam tại Phú Yên - Bình Định đã trao 35 suất học bổng cho các em học sinh Trường THCS và Tiểu học Cát Thành (xã Cát Thành) và 20 suất cho các em học sinh Trường Tiểu học Cát Khánh (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định).

Đây là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, nhưng biết vươn lên học tập và rèn luyện.

Theo ông Truyền, từ ngày 9 đến 12/1, Công ty Grobest Việt Nam tiến hành trao 260 suất học bổng, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong đó, huyện Vĩnh Thạnh (30 suất), huyện Vân Canh (30 suất), huyện An Lão (30 suất), huyện Hoài Nhơn (60 suất); huyện Phù Mỹ (35 suất), huyện Phù Cát (55 suất) và huyện Tuy Phước (20 suất).

Các em học sinh Trường Tiểu học Cát Thành (xã Cát Thành, huyện Phù Cát) vui mừng khi nhận học bổng của Cty Grobest tặng.
Các em học sinh Trường Tiểu học Cát Thành (xã Cát Thành, huyện Phù Cát) vui mừng khi nhận học bổng của Cty Grobest tặng.

“Nhiều năm qua, Công ty Grobest Việt Nam đã dành ra một quỹ phúc lợi để hỗ trợ cho các em học sinh trong cả nước. Riêng Bình Định, có nhiều trường Công ty đã về trao qua nhiều lần, nhằm động viên các em học giỏi, trở thành những người có ích cho xã hội”, ông Truyền chia sẻ.

Đưa con đến nhận học bổng do Grobest Việt Nam trao tặng, ông Huỳnh Văn Hiệp (59 tuổi, xã Cát Thành, huyện Phù Cát), cho biết: “Hai vợ chồng với 3 đứa con chỉ có 1 sào ruộng, mấy năm nay lại bị lũ lụt liên tục nên chẳng đủ gạo ăn. Tôi thì theo bạn đi biển gần bờ, còn vợ thì ai thuê gì làm nấy, kiếm tiền nuôi 3 đứa con đang đi học. Mỗi tháng, tiền học cho 3 đứa tốn cả triệu đồng, nên chạy ăn từng bữa. Mừng một điều, cả 3 đứa đều chịu khó học nên vợ chồng cũng gắng làm để lo cho các cháu ăn học, mai này có ngành, cái nghề cho đỡ khổ. Hôm nay, đứa út được nhận học bổng tôi mừng lắm”.

Trước đó, đại diện Grobest Việt Nam đã trao 30 suất học bổng cho các học sinh Trường Tiểu học số 1 và THCS thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh).
Trước đó, đại diện Grobest Việt Nam đã trao 30 suất học bổng cho các học sinh Trường Tiểu học số 1 và THCS thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh).

Nhận học bổng Grobest Việt Nam trao tặng, em Mai Xuân Tình (lớp 4A5 Trường Tiểu học Cát Thành vui mừng: “Em sẽ dùng số tiền này để mua đồ dùng học tập. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, thầy cô và mọi người”.

Thầy Mai Văn Ân, Hiệu trưởng THCS Cát Thành, chia sẻ: “Xã Cát Thành có khoảng 9.000 người, có 30% trong số đó là hộ nghèo có con đi học được các cơ sở đào tạo miễn, giảm học phí, tạo điều kiện cho các em đến trường. Trong quá trình học tập, nhiều em đã vượt khó vươn lên học tập và thành đạt. Nhà trường rất cảm động, cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của Công ty Grobest Việt Nam đã có những suất học bổng rất ý nghĩa, thiết thực đến với các em học sinh.

Các em học sinh vui mừng nhận học bổng và hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện đạo đức.
Các em học sinh vui mừng nhận học bổng và hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập và rèn luyện đạo đức.
Các em học sinh ở xã vùng cao của thuộc xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Thạnh) nhận học bổng.
Các em học sinh ở xã vùng cao của thuộc xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Thạnh) nhận học bổng.
Đại diện Grobest Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Hoài Nhơn
Đại diện Grobest Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Hoài Nhơn

Thay mặt địa phương, ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư xã Cát Thành gửi lời cảm ơn đến Công ty Grobest Việt Man và mong muốn trong thời gian tới, Công ty sẽ có những suất học bổng để giúp đỡ các em học sinh nghèo vững bước trên con đường nuôi dưỡng ước mơ.

Chiều cùng ngày (12/1), đại diện Grobest Việt Nam tại Bình Định - Phú Yên cũng đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho 20 học sinh Trường THCS Phước Hòa (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước).

Doãn Công