1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Giải golf "Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids" sắp khởi tranh

Trọng Trinh

(Dân trí) - Sáng 10/3, tại trụ sở Báo Đầu tư, Ban tổ chức Giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam đã tiến hành họp, làm công tác chuẩn bị cho mùa giải mới 2022.

Giải golf từ thiện thường niên "Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids" đã trở thành nơi hội tụ thân thuộc của những trái tim nhân ái, tiếp thêm nguồn lực cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc, hỗ trợ nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ học tập của các trường.

Giải golf Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids sắp khởi tranh - 1

Ông Lê Trọng Minh - Tổng Biên tập Báo Đầu tư, Trưởng ban tổ chức giải golf "Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids" (Ảnh: Hương Hồng).

Ban tổ chức giải golf "Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids 2022" được thành lập gồm 12 thành viên, trong đó: Ông Lê Trọng Minh - Tổng Biên tập Báo Đầu tư được bầu làm Trưởng ban; ông Nguyễn Anh Tuấn - Nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư đồng Trưởng ban; ông Lê Khắc Hiệp -  Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup làm Phó Trưởng ban; ông Phạm Huy Hoàn - Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam là thành viên...

Giải đấu được duy trì bởi sự ủng hộ nhiệt tình, cam kết đồng hành của 2 nhà tài trợ BRG và Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á. Ngoài ra còn có sự đồng hành của các nhà tài trợ khách như Vingroup, Samsung Electronics …

Giải golf Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids sắp khởi tranh - 2

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, Phó Trưởng ban tổ chức giải golf "Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids" (Ảnh: Hương Hồng).

Trong năm 2020, giải đấu đã huy động được 1 tỷ 820 triệu đồng tiền mặt, 324 triệu bằng học bổng đào tạo. Đặc biệt trong năm 2020, Ban tổ chức đã quyết định trích số tiền này để hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trong năm 2020, với sự hỗ trợ của Ban tổ chức giải golf, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã triển khai việc hỗ trợ đến 4 đơn vị Hội Khuyến học gồm; Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Ninh Bình và hỗ trợ học sinh mồ côi được Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa về nuôi. Tổng hỗ trợ được 285 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Giải golf không thể tổ chức, nhưng Ban tổ chức vẫn nhận được nguồn tài trợ của nhà tài trợ Samsung và Vingroup là 1 tỷ 050 triệu đồng và số tiền này được Ban tổ chức quyết định hỗ trợ tới các em học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Giải golf Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids sắp khởi tranh - 3

Ông Phạm Huy Hoàn - Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, thành viên ban tổ chức giải golf "Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids" (Ảnh: Hương Hồng).

Sau cuộc họp này, Ban tổ chức chính thức công bố giải và tiến hành kêu gọi tài trợ, truyền thông và mời tham dự thi đấu, họp báo công bố giải, kết hợp trao học bổng toàn phần cho sinh viên.

Theo dự kiến, Lễ khai mạc, Lễ trao giải sẽ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn và ấn tượng, linh hoạt phù hợp với một giải đấu thể thao và đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình của các golfer tham gia giải đấu.