1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TP Cần Thơ:

Bạn đọc giúp mẹ con chị Hồ Thị Quý hơn 335 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 11/9, Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại TP Cần Thơ cùng lãnh đạo UBND phường Long Hưng (quận Ô môn, TP Cần Thơ) đến trao số tiền 335.560.000đồng cho chị Hồ Thị Quý. Đây là số tiền bạn đọc gửi giúp gia đình chị Quý trong tuần 3, tuần 4 tháng 8.

Chị Hồ Thị Quý là nhân vật trong bài viết: “Mẹ nghèo mong có vài triệu đồng cứu đứa con trong bụng” được báo Dân trí phản ánh vào trung tuần tháng 8 vừa qua. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều bạn đọc, cá nhân, tổ chức trong và ngoài TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ tiền để gia đình chị Quý vượt qua khó khăn, nhất là ca sinh mổ bắt đứa con thứ ba trong bụng.

Nhà báo Phan Huy cùng lãnh đạo UBND phường Long Hưng đến tận nhà thăm hỏi và trao tiền nhân ái cho mẹ con chị Hồ Thị Quý
Nhà báo Phan Huy cùng lãnh đạo UBND phường Long Hưng đến tận nhà thăm hỏi và trao tiền nhân ái cho mẹ con chị Hồ Thị Quý

Gặp lại chúng tôi, vợ chồng chị Quý rất vui mừng, vì ngoài việc chị sinh đứa con trai thứ 3 được “mẹ tròn con vuông” thì theo chị Quý, thời gian qua có rất nhiều bạn đọc đến tận nhà thăm hỏi, hỗ trợ tiền, nhất là Bệnh viện phụ sản TP Cần Thơ đã hỗ trợ toàn bộ chi phí ca sinh mổ của chị.

Chị Quý ôm đứa con trai vừa chào đời được 15 ngày tuổi xúc động, chia sẻ: “Gia đình tôi không ngờ được rất nhiều bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ như thế này. Gia đình tôi giống như sắp chết rồi nay được cứu sống. Tôi xin đại diện gia đình cám ơn báo Dân trí, chính quyền địa phương và tất cả quý ân nhân đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua”.

Theo lãnh đạo địa phương cho biết, trên địa bàn phường Long Hưng còn nhiều họ khó khăn về nhà ở, bệnh tật...
Theo lãnh đạo địa phương cho biết, trên địa bàn phường Long Hưng còn nhiều họ khó khăn về nhà ở, bệnh tật...

Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại TP Cần Thơ cho rằng, hoàn cảnh của mẹ con chị Quý thật sự đáng thương. Chính vì lẽ đó, thời gian qua bạn đọc trong và ngoài nước đã hỗ trợ cho gia đình rất nhiều, cuộc sống hiện nay đã tạm ổn. Nhưng gia đình cần sử dụng đồng tiền như thế nào cho đúng, hợp lí, vì thực tế qua địa phương cho biết, trên địa bàn phường còn nhiều hộ khó khăn không thua gì hoàn cảnh chị Quý.

Đại diện bạn đọc Dân trí, Nhà báo Phan Huy - Trưởng VPĐD báo Dân trí tại TP Cần Thơ trao số tiền 335.560.000đồng cho gia đình chị Hồ Thị Quý
Đại diện bạn đọc Dân trí, Nhà báo Phan Huy - Trưởng VPĐD báo Dân trí tại TP Cần Thơ trao số tiền 335.560.000đồng cho gia đình chị Hồ Thị Quý

Đại diện bạn đọc báo Dân trí, Nhà báo Phan Huy trao số tiền 335.560.000đồng cho vợ chồng chị Quý. Khi tiếp nhận số tiền này, bất ngờ vợ chồng chị Quý đề nghị xin được trích 50 triệu đồng gửi lại UBND phường Long Hưng để chia sẻ cho những hộ đặc biệt khó khăn khác.

Tiếp nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, chị Quý xúc động và hai vợ chồng chị xin trích 50 triệu đồng gửi lại UBND phường Long Hưng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn như chị
Tiếp nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, chị Quý xúc động và hai vợ chồng chị xin trích 50 triệu đồng gửi lại UBND phường Long Hưng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn như chị

Chị Quý, chia sẻ: “Ngày hôm nay gia đình tôi được nhận số tiền lớn này là nhờ báo Dân trí, chính quyền địa phương và các ân nhân xa gần giúp đỡ. Chính vì vậy, vợ chồng tôi xin trích lại một ít để quý báo cùng địa phương tìm và hỗ trợ cho những hoàn cảnh nào đặc biệt khó khăn nhất”.

Ông Đặng Văn Tặng – Phó Chủ tịch UBND phường Long Hưng, thay mặt Đảng ủy, UBND phường Long Hưng cám ơn tấm lòng của vợ chồng chị Quý. Về việc sử dụng đồng tiền này như thế nào, ông Tặng sẽ về báo cáo lại với lãnh đạo Đảng ủy ,UBND phường và sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tìm những hộ phù hợp nhất, nhận suất hỗ trợ này.

Ngô Nguyễn