Bà Rịa Vũng Tàu:

62 suất học bổng của Grobest Việt Nam tiếp tục đến với học sinh nghèo hiếu học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(Dân trí) - Ngày 22/2, công ty TNHH Grobest Industrial Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao 62 suất học bổng tới các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các trường có học sinh được trao học bổng lần này là trường tiểu học Lê Thành Duy (thành phố Bà Rịa), trường trung học cơ sở Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc), Trường trung học cơ sở Lộc An (huyện Đất Đỏ).

Thay mặt các em học sinh được nhận học bổng lần này, em Nguyễn Hữu Toàn, học sinh lớp 9B (Trường trung học cơ sở Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) bày tỏ: “Em xin thay mặt các bạn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quỹ khuyến học Việt Nam và Công ty TNHH Grobest Việt Nam đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng em được vững bước tới trường. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu, đẹp hơn”.


Ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc chi nhánh Công ty Grobest Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc chi nhánh Công ty Grobest Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu trao học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thầy Trần Văn Xuân, hiệu trường trung học Phước Thuận, gửi lời cám ơn đến công ty cũng như Quỹ khuyến học Việt Nam
Thầy Trần Văn Xuân, hiệu trường trung học Phước Thuận, gửi lời cám ơn đến công ty cũng như Quỹ khuyến học Việt Nam
Thầy trò trường Phước Thuận chụp ảnh lưu niệm với đại diện công ty
Thầy trò trường Phước Thuận chụp ảnh lưu niệm với đại diện công ty

Từ năm 2013, công ty TNHH Grobest Industrial Việt Nam đã cùng Quỹ khuyến học Việt Nam và báo điện tử Dân Trí trao học bổng cho trên 13.000 em học sinh của 33 tỉnh thành trong cả nước với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Cuối năm 2016, công ty Grobest Industrial Việt Nam ký cam kết với Quỹ khuyến học Việt Nam, mỗi năm công ty sẽ hỗ trợ tối thiểu cho quỹ là 3 tỷ đồng nhằm hỗ các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi trên cả nước, đặc biệt là các em ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới có điều kiện đến trường.

Nguyễn Nam